Độc đáo nhà thờ “cheo leo” trên núi đá

(Dân trí) - Spassky được coi là một trong những công trình kiến trúc cổ độc đáo nhất tại Nga. Nhà thờ này được xây dựng trên một ngọn núi đá dưới bàn tay chạm khắc khéo léo của con người.

Được cho là có từ thế kỷ 12, nhà thờ Spassky “tọa lạc” trên dãy núi đá trắng ở gần ngôi làng nhỏ Kostomarovo. Nhà thờ này nổi tiếng không chỉ vì kiến trúc độc đáo mà còn rất “thiêng” với các tín đồ và có sức chứa tới 2000 người. Mỗi năm, hàng ngàn tín đồ đạo Thiên chúa ở khắp nơi trên nước Nga kéo về đây chiêm ngưỡng cảnh quan nhà thờ và cầu nguyện.
 
Nhà thờ được xây dựng trên dãy núi đá
Nhà thờ được xây dựng trên dãy núi đá

Đường dẫn lên nhà thờ
Đường dẫn lên nhà thờ

Cánh cửa dẫn vào bên trong nhà thờ, với sức chứa 2000 người

Cánh cửa dẫn vào bên trong nhà thờ, với sức chứa 2000 người
Cánh cửa dẫn vào bên trong nhà thờ, với sức chứa 2000 người

Những cây thánh giá được gắn trên các đỉnh núi đá
Những cây thánh giá được gắn trên các đỉnh núi đá

Mỗi năm, hàng ngàn tín đồ ở Nga tới đây tham quan, cầu nguyện
Mỗi năm, hàng ngàn tín đồ ở Nga tới đây tham quan, cầu nguyện

Nhà thờ Spassky nhìn từ xa
Nhà thờ Spassky nhìn từ xa

Lối đi bên trong nhà thờ


Lối đi bên trong nhà thờ
Lối đi bên trong nhà thờ

H.P
 
H.P
Theo Odd