"Dạy con" bằng cách bỏ con giữa đường rồi phóng xe đi, bà mẹ bị cảnh sát bắt

(Dân trí) - Mặc cho con gái 5 tuổi la hét giữa đường, thậm chí lao ra đứng chắn trước đầu xe nhưng bà mẹ vẫn cương quyết bỏ đi.

Bé gái 5 tuổi đã bị mẹ bỏ rơi giữa đường vắng
Bé gái 5 tuổi đã bị mẹ bỏ rơi giữa đường vắng

Vụ việc diễn ra ở phố Novo Mundo thuộc bang Parana, Brazil đã khiến tổ chức bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên Nurcria nhập cuộc. Không rõ là vì lý do gì nhưng bà mẹ đã bắt con gái xuống xe giữa đường vắng rồi lạnh lùng lái đi, mặc kệ cô bé ra sức đập cửa đuổi theo.

Bé gái 5 tuổi đã phải chạy theo xe mẹ suốt con phố dài. Mãi đến cuối đường, khi có người xuất hiện, bà mẹ mới chịu dừng lại.

Mặc cho con kêu gào, bà mẹ vẫn lái xe đi thẳng
Mặc cho con kêu gào, bà mẹ vẫn lái xe đi thẳng

“Đứa trẻ có thể sẽ phải chịu những chấn thương tâm lý dữ dội. Bà mẹ đã dùng một cách thức đe dọa cực kỳ nguy hiểm để trừng phạt cô bé. Rõ ràng là bé gái đã van xin rồi chạy ra đứng chắn trước xe nhưng người mẹ lại bắt con lựa chọn một là tránh ra, hai là bị xe cán qua người”, Jose Barreto de Macedo Junior của tổ chức Nurcria phát biểu với báo giới.

Vụ việc diễn ra sau khi hai mẹ con đi ăn trưa
Vụ việc diễn ra sau khi hai mẹ con đi ăn trưa

Sau khi bị cảnh sát bắt và thẩm vấn, bà mẹ khai rằng không hề biết con gái ở ngoài xe đồng thời phủ nhận toàn bộ các cáo buộc của tổ chức Nurcria đối với mình.

Chỉ ít giờ sau đó, người phụ nữ cũng đã được thả ra sau khi có người đến bảo lãnh. Chưa biết cô có bị trừng phạt cho hành vi của mình hay không nhưng cư dân mạng có rất nhiều ý kiến trái chiều. Một số cho rằng đây chỉ là cách dạy con bình thường, không quá nặng nề tới nỗi bị bắt. Một số khác lại khẳng định đó là tội ác và chỉ có những phụ huynh dã man mới có thể đối xử với con mình như vậy.

Trà Xanh
Theo TS