Đám mây hồng bí ẩn trên bầu trời London

(Dân trí) - Đám mây hồng bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời khiến người dân London ngạc nhiên thích thú. Tuy nhiên, các chuyên gia thời tiết cho rằng đó có thể chỉ là do ánh sáng phản chiếu vào một đám mây.

Sắc mây hồng kỳ lạ xuất hiện vào khoảng 8h30 tối ngày thứ hai vừa qua và kéo dài trong khoảng 1 giờ đồng hồ. Người dân London đã có dịp chiêm ngưỡng hiện tượng thiên nhiên kỳ thú khi đám mây trôi lơ lửng trên các tuyến phố trước khi từ từ tan ra và biến mất.

 

Anh Barry Gromett, làm việc tại Sở Cảnh Sát London, cho biết: "Đó có thể chỉ là một luồng ánh sáng từ mặt đất phản chiếu vào một đám mây thấp. Đó có thể là một tia sáng thăm dò hoặc một chiêu quảng cáo".

 

"Nếu bạn nhìn lại một số bức ảnh, bạn có thể thấy hai mảng màu riêng biệt giống như một đám mây bay thấp đang tách làm đôi chứ không phải là một đám mây hoàn chỉnh".

 

Một số người khẳng định đây không phải là đĩa bay. Một số cho rằng sở cảnh sát sử dụng các luồng ánh sáng để thăm dò hoặc các nhà khoa học sử dụng tia laze với sự trợ giúp của máy vi tính để đo chiều cao của các đám mây.

 

Đầu tuần này, Bộ Quốc Phòng đã tiết lộ các dữ liệu bí mật về đĩa bay. Vào tháng 8/1989, đã có rất nhiều báo cáo về những đám mây tam sắc: xanh lá cây, đỏ và cam; chúng chuyển động sang trái, sang phải và xoay xung quanh nhau. Các đám mây này nhanh chóng được phát hiện là các tia laze chiếu sáng buổi trình diễn của nữ hoàng nhạc Rock người Mỹ Tina Turner tại sân vận động quốc gia Wembley, thủ đô London.

 

Ngọc Dung

Theo Telegraph