Đài Loan: “Ngày hội áo lót” của nhân viên văn phòng

(Dân trí) - Để ăn mừng thành tích vượt kỷ lục doanh thu, hãng quần áo lót Audrey có trụ sở tại thành phố Đài Trung, Đài Loan đã lấy ngày 21/11 hàng năm làm “Ngày áo lót” - theo đó, toàn bộ 500 nhân viên nữ trong công ty được khuyến khích mặc áo bó 2 dây và quần soóc ngắn khi đi làm.

Hưởng ứng tinh thần ngày hội, sáng hôm 21/11 hơn 90% quý cô (và quý bà) đã tự tin sải bước vào tòa cao ốc của công ty trong trang phục cực kỳ mát mẻ. Khỏi phải nói các đồng nghiệp nam tỏ ra hào hứng và vui mừng đến độ nào.

 

“Chúng tôi đã mòn mỏi chờ đợi ngày này từ nhiều tháng nay. Chưa bao giờ chúng tôi đến công sở với tâm trạng phấn khởi như thế. Không biết nên nhìn vào đâu, hay đầu óc nên tập trung vào cái gì nữa” - nhân viên bán hàng Cai Mingda trả lời phóng viên tờ Strait News.

 

Trong khi đó cô Zhang Yufeng 32 tuổi, đã là mẹ của 2 đứa con, thì bật mí: “Để chuẩn bị cho ngày này, tôi đã phải thực hiện chế độ kiêng khem nghiêm ngặt vài tuần trước đó. Chồng tôi cũng nhiệt tình ủng hộ, anh ấy nói rằng nhẽ ra ngày nào em cũng phải ăn mặc như thế mới phải”.

 

Còn cô Liao Wenshen 30 tuổi còn cho biết thêm: “Các anh chàng trong công ty cứ gọi là đỏ mặt suốt cả ngày. Lúc nào bọn họ cũng tỏ ra bối rối và cư xử với các chị em cực kỳ nhã nhặn. Thật tuyệt vời”.

 

Theo giải thích của anh Huang Bihui, giám đốc PR của công ty Audrey thì: “Cách đây không lâu chúng tôi giới thiệu ra thị trường 8 loại áo lót bó chẽn (camisole) và chỉ trong chưa đầy 2 tháng đã tiêu thụ được hơn 20.000 chiếc - đánh dấu kỷ lục mới về doanh thu. Vì lẽ đó mà công ty đã chọn ngày 21 tháng 11 làm ngày kỷ niệm và biểu dương thành tích”.

 

Mặc dù các chuyên gia tư vấn luật lao động cũng khẳng định “Ngày áo lót” của Audrey là kêu gọi tự nguyện và không trái quy định pháp luật Đài Loan nhưng phần đông dân chúng thì vẫn chỉ trích nặng nề.

 

“Chắc chắn sẽ có một số người dù không thích nhưng vẫn buộc phải hưởng ứng phong trào, đơn giản vì sức ép từ cạnh tranh với đồng nghiệp. Tôi không biết công ty này kinh doanh quần áo lót hay kinh doanh cơ thể của chính nhân viên nữ của họ” - một người dân có tên Wu Juanyu bày tỏ ý kiến.

 

Hải Minh

Theo Annanova