Cua mới nở rầm rập hành quân nhuộm đỏ đường phố đảo Giáng sinh

Hàng nghìn con của mới nở đã nhuộm đỏ đường phố trên đảo Giáng Sinh trong hành trình di cư từ biển.

Cua mới nở rầm rập hành quân nhuộm đỏ đường phố đảo Giáng sinh

Đoạn video được ghi lại trên đảo Giáng Sinh cho thấy cảnh tượng hàng nghìn con cua đỏ mới nở nhuộm đỏ đường phố, khi chúng di chuyển qua một khu vực dân cư trong hành trình di cư từ biển vào rừng, nơi bố mẹ chúng từng sinh sống.

Cua đỏ là 1 trong 14 loài cua đất sống trên hòn đảo Giáng Sinh. Nơi ẩn nấp ưa thích của chúng là những nơi có bóng mát hay đất ẩm.

Khoảng 40 đến 50 triệu cá thể cua đỏ sinh sống trên đảo Giáng Sinh và mùa sinh sản của chúng phụ thuộc vào điều kiện mưa và chu kỳ của mặt trăng. Hành trình di cư hằng năm của loài động vật này thường diễn ra từ giữa tháng 11 hay tháng 12.

Sau khi chào đời ở biển, cua đỏ con thực hiện hành trình kéo dài 9 ngày để tới nơi sinh sống của bố mẹ chúng trong rừng trên đảo Giáng Sinh. Trong hành trình di cư, chúng phải đối mặt với kẻ thù nguy hiểm như kiến vàng.

Theo Huy Phong
Dân Việt