Cụ ông 86 vợ ở Nigeria bị dọa giết

(Dân trí) - Cụ ông người Nigeria 84 tuổi nhưng có tới 86 người vợ đã nhận được nhiều lời đe dọa giết sau khi thông tin về đời sống hôn nhân không bình thường của ông được báo chí đăng tải.

Tuần trước, tòa án của tổ chức Hồi giáo Jamatu Nasril đã yêu cầu cụ ông Mohammed Bello hạn chót là ngày 7/9 phải ly dị 82 người vợ và chỉ giữ lại 4, nếu không sẽ trục xuất ông ra khỏi địa phương.

Nhưng tòa án dân sự tối cao Abuja ở Nigeria vừa tuyên bố tạm thời hoãn thi hành án đối với ông Bello, hiện đang sống cùng với các bà vợ và 170 người con tại Bida, một thị trấn ở bang Niger state thuộc miền trung Nigeria, sau khi ông Bello gửi đơn kiến nghị lên tòa án.

 

Ông Bello, một nhà truyền giáo, viết trong đơn kiến nghị rằng lời đe dọa trục xuất ông ra khỏi nhà là vi phạm đời sống và tự do cá nhân.

 

“Lệnh ân xá được áp dụng đối với người gửi đơn kiến nghị để đảm bảo quyền sống, tự do cá nhân, tự do hành động của ông ấy”, hãng thông tấn chính thức NAN dẫn lời thẩm phán tòa án dân sự tối cao Abuja, ông Kolawole, cho hay.

 

Lệnh ân xá trên cho phép ông Bello tạm thời được không bị trục xuất trong khi đợi tòa án ra quán quyết xem liệu quyền lợi của ông có thực sự bị vi phạm hay không. Phiên tòa sẽ được mở vào ngày 18/9 tới.

 

Trong vài tuần qua, ông Bello đã nhận được nhiều lời đe dọa giết sau khi báo chí Nigeria đưa tin về tình trạng hôn nhân không bình thường của ông.

 

Một số tờ báo cho biết, trong một cuộc gặp với các quan chức địa phương hồi tuần trước, ông Bello đã đồng ý ly dị 82 bà vợ và chỉ giữ lại 4 người. Ông cũng yêu cầu có thời gian để đưa những người phụ nữ này về với gia đình họ.

 

Nhưng phát ngôn viên của ông Bello đã phủ nhận thông tin trên và tuyên bố nhà truyền giáo đang có kế hoạch lấy thêm nhiều vợ nữa!

 

Vụ việc của ông Bello đã gây ra một cuộc tranh cãi tại Nigeria, quốc gia đông dân nhất châu Phi với 140 triệu người, một nửa số này là người đạo Hồi. Nhiều học giả Hồi giáo nói rằng, đạo Hồi cho phép đàn ông được lấy 4 vợ nhưng với điều kiện các bà vợ phải được đối xử công bằng.

 

Lưu Ly

Theo Reuters