Công chức đổi cả giới tính để được nghỉ hưu sớm

(Dân trí) - Một cán bộ thuế ở Argentina đã đổi tên và giới tính của mình trên giấy tờ từ nam thành nữ để có thể nghỉ hưu sớm 5 năm, nhật báo quốc gia Argentina đưa tin.

ảnh minh họa
ảnh minh họa


Ông Sergio đã 59 tuổi và li dị vợ. Theo luật pháp Argentina thì phụ nữ được về hưu ở tuổi 60 nhưng đàn ông thì phải làm đến 65 tuổi. Phụ nữ vẫn có thể tiếp tục làm đến năm 65 tuổi và nhận mức lương hưu cao hơn, theo thông tin trên website của Bộ an sinh xã hội Hoa Kỳ.

Tận dụng điều luật cho phép cư dân được quyền đăng ký đổi giới tính hợp pháp của mình mà không cần phẫu thuật chuyển giới, ông Sergio đã đổi luôn giới tình thành nữ để có thể được về hưu ngay lập tức. Tất nhiên là theo luật, ông cũng phải đổi cả tên mình thành Sergia cho giống phụ nữ.

"Đây rõ ràng là một vụ lạm dụng quyền về hưu và luật về nhận dạng giới tính", Matias Assennato, trưởng phòng đăng ký dân sự tỉnh Salta nhận định.

Salta là một tỉnh thuộc miền tây bắc Argetina.

Ngô Vân
Theo AFP