Con vật già nua nhất thế giới

(Dân trí) - Chào đời khi triều đại nhà Minh đang cai trị Trung Quốc, trải qua thời thơ ấu khi Nữ hoàng Elizabeth I bắt đầu lên ngôi và bước vào tuổi trưởng thành khi đại thi hào Shakespeare vẫn còn dở dang với vở kịch Hamlet - đó là những dấu mốc khó quên trong cuộc đời cụ trai hơn 400 năm tuổi này.

Sa lưới vét ngoài biển Iceland, sinh vật thân mềm có biệt danh "Ming" được khẳng định là con vật sống lâu nhất thế giới từng được phát hiện sau khi các nhà khoa học cẩn trọng đếm đủ số vòng trên vỏ trai: 405 - 410 vòng có lẻ.

 

Kỷ lục Guiness cho biết, danh hiệu “con vật sống lâu nhất thế giới” hiện đang thuộc về cụ trai 220 tuổi được tìm thấy vào năm 1982. Tuy nhiên theo ghi nhận không chính thức, một cụ trai khác ở bảo tàng Iceland còn có tuổi đời nhiều hơn 31 năm, chính xác là 374 tuổi vào thời điểm phát hiện.

 

Nhóm chuyên gia đến từ trường ĐH Bangor, bắc xứ Wales hy vọng, đôi điều về bí quyết trường thọ có thể được hé lộ từ việc nghiên cứu những cụ trai lão làng.

 

Theo Giáo sư Chris Richardson, trưởng khoa Đại dương học: “Quá trình phát triển của con vật cho biết nó đã điều chỉnh tỷ lệ tăng trưởng theo từng năm thế nào để thích nghi với điều kiện khí hậu, nhiệt độ nước biển và nguồn thức ăn.

 

Bằng cách nghiên cứu những sinh vật thân mềm cao tuổi này, chúng tôi có thể tái tạo lại môi trường chúng đã sống. Có thể coi chúng là những cuốn băng ghi âm nho nhỏ, nằm dưới lòng biển và thu thập tất cả dữ liệu về môi trường biển qua thời gian.

 

Chúng tôi cho rằng, một trong những lý do giúp loài vật này tránh được sự lão hóa chính là khả năng điều chỉnh nhịp độ tăng trưởng và kìm hãm sự phát triển của tế bào sống”.

 

Hiện công trình nghiên cứu này đã nhận được tiền tài trợ từ tổ chức từ thiện “Help The Aged” của Anh để bước vào giai đoạn tiến hành.

 

Thuỳ Vân

Theo BBC