Cô gái xinh đẹp bị 14 con giun sống ký sinh trong mắt

(Dân trí) - Ban đầu, cô gái 26 tuổi chỉ cảm thấy cộm mắt và nghĩ rằng có sợi lông mi rụng. Thế nhưng đến khi lôi ra được dị vật, cô mới tá hỏa phát hiện đó là một con giun còn sống.

Chân dung cô gái xinh đẹp bị nhiễm ký sinh trùng giun mắt
Chân dung cô gái xinh đẹp bị nhiễm ký sinh trùng giun mắt

Trong 2 tuần đi câu cá ở Alaska, Abby Beckley đã liên tục cảm thấy mắt bị cộm và cho rằng có sợi lông mi rụng vào tròng mắt. Thế nhưng phải đến 5 ngày sau chuyến đi, cô gái 26 tuổi mới lấy ra được dị vật dưới mí mắt mình và hốt hoảng phát hiện nó đang chuyển động.

Abby chụp lại ảnh con giun lấy ra từ mắt
Abby chụp lại ảnh con giun lấy ra từ mắt

Quá hoảng sợ, Abby vội vàng đến khám bác sĩ và tại bệnh viện, người ta lại bắt được thêm 14 con giun khác từ trong mắt cô. Bác sĩ chuyên khoa ở Gold Beach, Oregon cũng đã gửi các mẫu ký sinh trùng trong mắt Abby tới Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Hoa Kỳ để nghiên cứu.

Tại đây, các nhà khoa học cho biết 14 con giun ký sinh có tên Thelazia gulosa. Chúng là một loại giun tròn thường ký sinh ở mắt và những mô liên quan của chim, động vật có vú. Tuy nhiên, Thelazia rất ít khi xâm nhập vào cơ thể con người và bị loài giun này ký sinh ở mắt như Abby là trường hợp đầu tiên.

Một con giun Thelazia có kích thước chưa đầy nửa inch (1,27 cm)
Một con giun Thelazia có kích thước chưa đầy nửa inch (1,27 cm)

“Mắt trái của tôi bị sưng đỏ, mí mắt của tôi cũng chỉ muốn sụp xuống. Tôi đã vạch mí mắt dưới ra xem và nhận thấy mắt chỗ đó hơi kỳ lạ. Vì vậy, tôi cho thử ngón tay vào rồi gẩy nhẹ và một con giun xuất hiện”, Abby kể.

Cô gái cho biết thời điểm đó, mình đã vô cùng hoảng hốt bởi lo lắng ký sinh trùng sẽ từ mắt chuyển sang tấn công não. May mắn là Abby đã đến bệnh viện kịp thời. Cũng chỉ 20 ngày sau khi lôi giun ký sinh ra khỏi mắt, các triệu chứng kích ứng trước đó của cô đã hoàn toàn biến mất.

Bị giun ký sinh trong thời gian dài có thể bị sẹo giác mạc, thậm chí mù lòa
Bị giun ký sinh trong thời gian dài có thể bị sẹo giác mạc, thậm chí mù lòa

“Các trường hợp giun ký sinh mắt là rất hiếm ở Mỹ và giun Thelazia chưa từng được báo cáo xuất hiện ở người. Trước đó mới chỉ có hai loài giun ký sinh trong mắt người trên toàn thế giới. Có thể các hoạt động giải trí ngoài trời thường xuyên của Abby trong những tháng hè đã khiến cô bị nhiễm ký sinh trùng”, chuyên gia Richard Bradbury cho biết.

Trà Xanh
Theo TS