Cô gái không tay vẫn thêu tranh tuyệt đẹp

(Dân trí) - Bị mất đi đôi tay sau một tai nạn khi còn là một đứa trẻ, tuy nhiên cô gái 28 tuổi sống tại tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) đã không đầu hàng số phận. Cô đã bắt đầu tập để sử dụng đôi chân của mình làm thay công việc của đôi tay, ngay cả những việc phức tạp nhất như thêu tranh.

Yang Pei là một cô gái 28 tuổi sống tại tỉnh Thiêm Tây (Trung Quốc). Năm 1996, khi mới 8 tuổi, cuộc đời của Yang đã thay đổi hoàn toàn khi một sợi dây điện cao áp rơi trúng vào người Yang khi cô đang đi bộ từ trường về nhà, khiến cô bé bị điện giật nghiêm trọng. Yang may mắn sống sót sau tai nạn, nhưng cô bé đã bị mất đi đôi tay của mình mãi mãi.

Cô gái không tay vẫn thêu tranh tuyệt đẹp - 1
Yang có thể sử dụng đôi chân của mình để làm thành thạo nhiều việc, kể cả việc thêu tranh

Ban đầu, Yang cảm thấy chán nản với cuộc sống và không còn động lực để hướng tới, nhưng mẹ của Yang đã khuyến khích cô trở nên mạnh mẽ và vượt qua bi kịch. Yang bắt đầu học cách sử dụng đôi chân của mình để thay thế cho đôi tay và dần dần, Yang đã có thể kiểm soát được đôi chân để sử dụng như chính đôi tay của mình.

Không chỉ sử dụng chân để làm được nhiều việc thông thường trong cuộc sống, Yang còn có thể sử dụng chân để thêu tranh, một công việc đòi hỏi sự cẩn thận và tỉ mỉ mà không phải ai cũng làm được. Yang thậm chí còn bán đi những bức tranh thêu của mình để kiếm tiền cho em trai của cô vào đại học.

Yang dùng chân để tự trang điểm cho mình
Yang dùng chân để tự trang điểm cho mình

Trước tài năng của mình, Yang được mời xuất hiện trên chương trình truyền hình, nơi câu chuyện của cô đã gây ấn tượng mạnh và cảm hứng cho nhiều người xem truyền hình. Sau khi câu chuyện của Yang được lan rộng, cô đã được mời đến tham dự nhiều buổi hoạt động và nói chuyện khác nhau dành cho người khuyết tật, nơi Yang có thể chia sẻ câu chuyện về cuộc đời mình với những người cùng cảnh ngộ để tạo cảm hứng cho họ.

Yang cho biết sau khi được mẹ khuyên nhủ và khuyến khích, cô đã trở nên lạc quan và yêu đời hơn. Giống như nhiều người trẻ tuổi khác, Yang cũng sử dụng mạng xã hội Weibo (mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc) và thường xuyên chia sẻ những câu danh ngôn gây cảm hứng cho cô lên trang cá nhân của mình.

Cô gái không tay vẫn thêu tranh tuyệt đẹp - 3
Yang có thể dùng chân để sử dụng điện thoại, máy tính
Yang có thể dùng chân để sử dụng điện thoại, máy tính

“Cuộc sống có thể thực sự khó khăn, nhưng miễn là bạn tin tưởng vào bản thân mình, bạn sẽ vượt qua nó. Tất cả phụ thuộc vào quan điểm của bạn: ngày cuối cùng của một con sâu bướm cũng chính là thời điểm nó được thoát ra khỏi cái kén của mình”, Yang chia sẻ.

Cô gái không tay vượt qua số phận gây ấn tượng trên truyền hình Trung Quốc

Nhi Nguyễn