Chùm ảnh: Công viên điêu khắc dưới nước

(Dân trí) - Cha đẻ của công viên điêu khắc dưới nước đầu tiên trên thế giới là nghệ sĩ Jason de Caires Taylor. Các tác phẩm của anh giúp con người khám phá mối quan hệ phức tạp giữa nghệ thuật hiện đại và môi trường, từ đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

 

Chùm ảnh: Công viên điêu khắc dưới nước - 1

Chùm ảnh: Công viên điêu khắc dưới nước - 2

Chùm ảnh: Công viên điêu khắc dưới nước - 3

Chùm ảnh: Công viên điêu khắc dưới nước - 4

Chùm ảnh: Công viên điêu khắc dưới nước - 5

Chùm ảnh: Công viên điêu khắc dưới nước - 6


Chùm ảnh: Công viên điêu khắc dưới nước - 7

Chùm ảnh: Công viên điêu khắc dưới nước - 8


Chùm ảnh: Công viên điêu khắc dưới nước - 9

Chùm ảnh: Công viên điêu khắc dưới nước - 10

Chùm ảnh: Công viên điêu khắc dưới nước - 11

Chùm ảnh: Công viên điêu khắc dưới nước - 12

Chùm ảnh: Công viên điêu khắc dưới nước - 13


Tác giả Jason de Caires Taylor

Jason de Caires Taylor sinh năm 1974, có cha là người Anh, còn mẹ là người Guyana. Anh từng sống tại châu Âu, châu Á và Caribê. Năm 1998, Jason tốt nghiệp Đại học nghệ thuật London. Anh cũng là một giáo viên dạy lặn và là nhà tự nhiên học dưới nước với 14 năm kinh nghiệm lặn tại nhiều nước.


Mời bạn xem video Công viên điêu khắc dưới nước đầu tiên của thế giới:

Đàm Loan
Theo Unsual