Chế độ nghỉ phép cho người thất tình

(Dân trí) - Một công ty Nhật Bản vừa công bố chế độ nghỉ đặc biệt dành cho người thất tình. Theo đó, những ai gặp chuyện buồn trong tình yêu có thể nghỉ phép mà vẫn được hưởng lương với số ngày nghỉ tỉ lệ theo tuổi tác.

Công ty tiếp thị Hime & Company có trụ sở tại Tokyo đã công bố chính sách hấp dẫn chưa có tiền lệ này với mong muốn giúp nhân viên của họ có được tâm trạng thoải mái nhất khi bắt tay vào công việc. 

Theo chế độ mới, các nhân viên thất tình được quyền nghỉ phép để thư giãn và quay trở lại làm việc khi đã lấy lại được sự cân bằng.  

 

Miki Hiradate, giám đốc điều hành của công ty nói: “Khi thất tình, mọi người đều cần thời gian nghỉ ngơi, giống như bạn bị ốm vậy”.

 

Những người từ 24 tuổi trở xuống sẽ được nghỉ một ngày/năm, trong khi những người trong độ tuổi 25-29 được nghỉ 2 ngày và từ 30 tuổi trở lên được nghỉ 3 ngày/năm.

 

Giải thích về sự khác biệt này, ông Hiradate nói: “Phụ nữ trong độ tuổi 20 sẽ nhanh chóng tìm được tình yêu mới. Tuy nhiên, mọi việc sẽ khó khăn hơn trong độ tuổi 30 và những cuộc tình tan vỡ ở tuổi này có vẻ nghiêm trọng hơn”.

 

Bên cạnh chính sách trên, Hime & Company còn linh hoạt cho phép nhân viên nghỉ để đi mua sắm trong mùa giảm giá.

 

An Bình

Theo Reuters