Cặp vợ chồng hạnh phúc ly dị 10 năm mà không biết

(Dân trí) - Một câu chuyện hi hữu vừa xảy ra tại Ấn Độ khi một cặp vợ chồng đã chung sống hạnh phúc suốt 25 năm qua phát hiện ra rằng họ đã ly dị cách đây 10 năm mà không hay biết.

Cặp vợ chồng Meena và Virender Verma, cưới nhau năm 1989, hiện đều đã bước sang tuổi 40 và có hai con, cho biết họ bị sốc khi nghe tin này. Chị Meena biết chuyện mình đã ly dị khi tới tòa án để kiện ông anh chồng về cách hành xử thô bạo.

 

Nhưng chị Meena, hiện đang sinh sống tại thị trấn Hisar, được tòa án ở bang Haryana thông báo là chị đã ly dị chồng cách đây một thập kỷ.

 

“Tôi không biết tại sao điều này lại xảy ra với tôi. Tôi chưa bao giờ gửi đơn ly dị ở bất cứ đâu. Chồng tôi luôn chung thủy với tôi. Còn tôi luôn giữ kín những chuyện rắc rối của gia đình và chuyện anh chồng bạo lực vì danh tiếng của gia đình”.

 

 

Cặp vợ chồng hạnh phúc ly dị 10 năm mà không biết - 1
 

 Ông Virender và 2 người con.

Cặp vợ chồng cáo buộc anh trai của Virender, ông Surinder Verma, và một nhóm luật sư khác đã giả mạo giấy tờ ly dị. Nhưng ông Verma, một luật sư, thì phủ nhận chuyện có liên quan tới vụ việc.

 

Ông Virender khẳng định, chỉ có anh trai Verma là người đã giả mạo giấy tờ li dị 10 năm trước vì khi đó vợ chồng ông cũng kiện người anh chồng thô bạo lên tòa án.

 

Một quan chức địa phương, người điều tra vụ việc của cặp vợ chồng Meena và Virender Verma, xác nhận không phát hiện thấy các bằng chứng cho thấy cặp đôi đã ly hôn.

 

“Chúng tôi đã hỏi những người hàng xóm và họ hàng của họ và tất cả đều không hay biết chuyện hai người chia tay” ông Poonam Raman nói.

 

Vợ chồng Meena và Virender Verma hi vọng tòa án sẽ phục hồi danh dự của họ. Họ tuyên bố sẽ mời những người hàng xóm và họ hàng ra làm chứng tại tòa nếu cần.

 

Hiện chưa rõ là cặp vợ chồng này có cưới lại hoặc liệu lá đơn ly dị bí ẩn của họ sẽ bị bãi bỏ hay không.

 

Lưu Ly

Theo BBC