Cái chết khác thường của con gà 4 chân

(Dân trí) - Bé gà <a href="http://dantri.com.vn/chuyenla/2006/9/140007.vip">“Jack-thừa-chân”</a> không chết vì những cái chân vướng víu, mà chết vì thừa thãi... lỗ hậu môn.

Hiếm sinh vật nào trên đời có sự xuất hiện và ra đi cùng gắn liền với những biến dạng sinh lý khác thường như gà Jack.

 

Mới đầu tháng 9, Jack chào đời trong lò ấp trứng ở trang trại Te Uku (New Zealand) và nhanh chóng trở thành “tiêu điểm” của dân quanh vùng cũng như nhiều nhà khoa học.

 

Không ai ngờ “Jack-thừa-chân” - tên gọi yêu do gia đình Marlene Dickey đặt - lại sớm ra đi như thế, bởi chú đang bắt đầu trổ lông và ngày càng bớt lóng ngóng với 2 chiếc chân sau bé xíu.

 

Cái chết khác thường của con gà 4 chân - 1
 

Bà chủ Dickeys cho biết: “4 chân không phải điểm bất thường duy nhất ở gà Jack. Sau vài ngày sinh nở, chúng tôi phát hiện ta nó có những 2 lỗ hậu môn. Có lẽ vì thế mà các chất trong người cứ tuôn ra òng ọc”.

 

Jack “từ trần” cách đây đúng 1 tuần (ngày 20/10), hiện vẫn nằm trong ngăn tủ đông nhà Dickkeys để chờ đem tới tiệm thú nhồi bông. Gia đình quyết định sẽ đem “di vật” của gà Jack tặng bảo tàng Auckland làm kỉ niệm.

 

TV

Theo stuff.co.nz