Bộ váy ấn tượng từ 4.000 túi lọc trà

(Dân trí) - Sau khăn giấy, báo chí và thậm chí là… bao cao su, lại thêm một chất liệu mới được sử dụng để tạo nên trang phục độc đáo: một bộ váy được làm từ 4.000 túi trà do Suraya, một cô gái 16 tuổi sống tại Malaysia, thực hiện.

 
Tác phẩm độc đáo của Suraya Mohd Zairin được làm từ 4.000 túi lọc trà đã được trao giải cao nhất trong cuộc thi Giải thưởng xanh 2011 được tổ chức tại Kuala Lampur vào tháng 11 vừa qua.

Suraya, hiện đang là sinh viên khoa học sống tại thành phố Shah Alam (Malaysia), cho biết mình đã chọn túi lọc trà làm chất liệu để tạo nên bộ váy này bởi vì chúng luôn có sẵn và dễ kiếm. 

Bộ váy ấn tượng từ 4.000 túi lọc trà - 1
Suraya Mohd Zairin đã đạt giải cao nhất với tác phẩm độc đáo của mình

Với sự giúp đỡ của những người bạn, Suraya đã thu thập được 4.000 chiếc túi trà và đã mất 3 tháng để tự tay hoàn thành bộ váy từ chất liệu độc đáo này.

Cô gái 16 tuổi này đã đặt tên cho tác phẩm của mình là “những bông hoa” vì hình dáng của bộ váy.

Giải thích cho tên gọi này, Suraya cho biết: “Chúng ta thường xuyên hái hoa và không bao giờ hiểu rõ giá trị của những đóa hoa. Tác phẩm này của tôi hy vọng sẽ giúp làm nổi bật hơn nữa tầm quan trọng của thiên nhiên, đặc biệt là hoa”.

Là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong cuộc thi, Suraya cho biết cô không mong đợi sẽ chiến thắng khi tham gia cuộc thi, mà chỉ tham gia với mục đích giao lưu. Tuy nhiên, cuối cùng, cô gái này đã đánh bại 9 đối thủ đến từ những trường đại học và cao đẳng trong khắp cả nước Malaysia để giành được giải thưởng cao nhất.

Bộ váy ấn tượng từ 4.000 túi lọc trà - 2
Cô gái 16 tuổi bên cạnh bộ váy làm từ 4.000 túi trà

“Tôi đã cảm thấy rất bất ngờ khi tên người chiến thắng được xướng lên, bởi vì những đối thủ khác lớn tuổi hơn tôi rất nhiều” - Suraya vui vẻ chia sẻ.

Cuộc thi được tổ chức bởi tổ chức hoạt động vì môi trường EcoKnights, với mục đích khắc sâu ý thức về môi trường cho thanh thiếu niên ở độ tuổi từ 14 đến 25. Yêu cầu của cuộc thi là tạo nên một bộ trang phục chắc chắn và bắt mắt từ những vật liệu tái chế thường ngày.

Với chiến thắng của mình, Suraya đã nhận được cúp chiến thắng và số tiền 4.000 Ringgit (tương đương 1.620 USD).

Huy Phạm
Theo DivaAsia