Bị đạn găm trong đầu vẫn sống thêm gần 100 tuổi

(Dân trí) - Cụ William Lawlis Pace, sống tại bang California (Mỹ) nổi danh nhờ được kỷ lục Guinness công nhận là người sống lâu nhất với một viên đạn “ngự” trong đầu.

Vào năm 1917, cụ William vô tình bị một viên đạn cỡ 22 găm vào đầu khi người anh trai nghịch khẩu súng của cha họ. Mặc dù, tai nạn đáng tiếc đã khiến cụ bị mù một mắt và ảnh hưởng nghiêm trọng tới thần kinh cơ mặt, cụ vẫn làm việc bình thường những ngày sau đó và thậm chí sống thêm được 94 năm 6 tháng.

Bị đạn găm trong đầu vẫn sống thêm gần 100 tuổi

Cụ William sống 94 năm với một viên đạn trong đầu


Trước đó, năm 2006, cụ William cũng đã được vinh danh là người nắm giữ kỷ lục Guinness ở hạng mục người sống sót lâu nhất khi có đạn găm trong đầu.

Phát biểu trước tờ báo nhật báo Modesto Bee, con trai của cụ cho biết, các bác sỹ đã không dám tiến hành phẫu thuật lấy đạn ra vì lo sợ cuộc phẫu thuật sẽ gây tổn thương cho não bộ.

Cụ William được biết đến là người tốt bụng và có khiếu hài ước. Cụ đã cưới vợ là cụ bà Onetia hơn 70 năm trước khi cụ bà này mất vào năm 2004.

Tuy nhiên, ngày 23/4 vừa qua, cụ William đã qua đời tại một nhà dưỡng não tại Turlock, California (Mỹ), thọ 103 tuổi.

Bùi Huyền
Theo DM