Bị cảnh sát bắt vì đi tất quá thối lên xe buýt

(Dân trí) - Một người đàn ông ở Ấn Độ đã bị cảnh sát bắt vì đi tất thối lên xe buýt và gây náo loạn nơi công cộng.

Cảnh sát địa phương đã xác nhận sự việc vào hôm 2 tháng 12.

Sau khi lên chiếc xe buýt đang đi từ bang Himachal Pradesh đến New Delhi, người đàn ông này đã cởi giày và tất ra rồi đặt chúng lên lối đi bên cạnh. Các hành khách khác đã lên tiếng phản đối ngay lập tức và yêu cầu người này cất hoặc ném "đôi tất xúc phạm" này đi.

Cả xe buýt náo loạn vì đôi tất thối
Cả xe buýt náo loạn vì đôi tất thối

Thế nhưng người đàn ông giấu tên không chịu. Kết quả là một cuộc tranh cãi nảy lửa đã nổ ra, buộc tài xế phải lái xe đến đồn công an quận Una.

Trưởng phòng cảnh sát quận, Sanjeev Gandhi, cho biết tài xế đã phải dừng xe lại rất nhiều lần vì cãi vã quanh đôi tất thối trên xe trước khi lái xe đến đồn công an.

"Người này đã bị bắt vì gây phiền toái nơi cộng cộng và đã được thả", Sanjeev cho biết.

Ông cũng nói thêm rằng người đàn ông đi tất thối còn đe dọa các hành khách khác và gây rối loại khi đến đồn công an. Người này sau đó lại nộp đơn phàn nàn rằng những hành khác và cả đội ngũ lái xe đã quấy rầy và bắt nạt mình. Không những thế, anh ta cũng khăng khăng cho rằng tất của mình không thối.

Một ngày sau, người đàn ông này đã rời đi trên một chuyến xe buýt khác.

Ngô Vân
Theo AFP