Bị cấm nói chuyện với phụ nữ lạ trong 10 năm

(Dân trí) – 9 tháng tù giam lỏng, 120 giờ lao động công ích và 10 năm không được bắt chuyện tán gẫu với những phụ nữ lạ tại nơi công cộng là hình phạt dành cho một người đàn ông ở Anh vì hành động quấy rối tình dục.

Khi đang ở trạm xe buýt, David Delahunty (56 tuổi) đã gặp một cô gái trẻ không quen biết, lúc đó anh ta đã chào cô gái rồi bất ngờ hôn lên má còn khen đó là một người đẹp. Hành động của Delahunty bị cáo buộc là quấy rối tình dục.

Sau đó, người đàn ông này còn gây kinh hãi cho cô gái trẻ với những yêu cầu thô tục và còn tự nhận mình là một người hiếp dâm mới ra tù. Nạn nhân là một cô gái trẻ tầm tuổi 20 cảm thấy kinh tởm và sợ hãi trước những hành động của Delahunty.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

David Delahunty sống ở thành phố Carlisle, hạt Cumbria, miền Bắc nước Anh đã bị tuyên phạt 9 tháng tù giam lỏng và phải lao động 120 giờ công ích. Ngoài ra, Delahunty không được bắt chuyện tán gẫu với bất cứ người phụ nữ nào mà anh ta không biết tại những nơi công cộng trong suốt 10 năm, ngoại trừ trong trường hợp khẩn cấp. Delahunty có thể phải đối mặt với 5 năm “bóc lịch” nếu làm sai những quy định trên.

Ông Keith Thomas, luật sư bào chữa cho Delahunty, cho biết: “David Delahunty lớn trong một gia đình lớn, do đó những lời trêu gẹo như vậy được xem là bình thường”

An Tử