Bị bắt vì tội bạo hành gấu bông

(Dân trí) - Một phụ nữ ở Mỹ đã bị bắt vì tội bạo hành sau khi đánh đập một con gấu bông cao 1,5m.

Chân dung Carly Marra.

Chân dung Carly Marra.

Hôm 25/2, Carly Marra, ở Casper, Wyoming, Mỹ, đã tấn công con gấu bông trắng trong suốt cuộc tranh cãi với bạn trai cũ, Jordan McAlexander. Cô này bị cáo buộc vì nói bạn trai rằng: “Tôi ước gì đây (con gấu bông) là anh”.

Marra cũng bị buộc tội chứa chất kích thích nhưng đã được cảnh sát phóng thích sau khi đóng tiền bảo lãnh 5.000 USD.

Theo tờ WyomingStar-Tribune, Marra và McAlexander đều đã có người yêu mới nhưng cả hai vẫn quyết định gặp nhau vào tối 25/2. Hai người đã có với nhau một đứa con chung, hiện 16 tháng tuổi.
 
Tuy nhiên, vào khoảng 8 giờ tối, những mâu thuẫn đã lên đến đỉnh điểm khi McAlexander nhắn tin cho bạn gái mới. Marra đã nổi cáu và lấy dao hành hung con gấu bông.

Sau đó, cả hai đã xô đẩy nhau để giành lấy con dao. Cuối cùng, McAlexander đã nhốt Marra vào buồng tắm rồi gọi điện cho cảnh sát.

Nguyễn Thúy
Theo MT