Bé trai ra đời với bào thai người anh em sinh đôi ký sinh trên cơ thể

(Dân trí) - Bào thai ký sinh trên cơ thể của anh em sinh đôi là một trong những trường hợp vô cùng hiếm gặp với tỷ lệ 1/500.000 ca trên toàn thế giới. Thế nhưng cậu bé tên Akram, đến từ vùng Tây Bắc, Trung Quốc đã rơi vào tình cảnh này khi có bào thai của người em song sinh bám dính lấy phần xương cụt.


Bào thai ký sinh nặng tới 2,65 pounds (1,2 kg) bám lấy cơ thể Akram.

Bào thai ký sinh nặng tới 2,65 pounds (1,2 kg) bám lấy cơ thể Akram.

Tờ báo Evening Urumqi cho biết , tiến sĩ Alimujiang Abdurehim đến từ bệnh viện nhi Urumqi đã phát hiện ra tình trạng bất thường của cặp song sinh trong đợt siêu âm 4 chiều vào tháng 9 vừa rồi. Mẹ của Akram là Rena cũng đã được cảnh báo về tình trạng của con, biết rằng sẽ có một đứa trẻ sống ký sinh và không phát triển đầy đủ nhưng vẫn quyết tâm không phá thai.


Bào thai đã phát triển đầy đủ răng, xương, tóc và hệ tiêu hóa

Bào thai đã phát triển đầy đủ răng, xương, tóc và hệ tiêu hóa

Đến ngày 6/12, chính tiến sĩ Abdurehim đã tiến hành ca phẫu thuật kéo dài một giờ đồng hồ để loại bỏ hoàn toàn bào thai ký sinh này ra khỏi cơ thể Akram. Vị bác sĩ cũng buộc lòng phải cắt ngắn 1 cm phần xương sống của cậu bé để tránh mọi liên quan có thể đối với những tế bào còn sót của thai ký sinh.

May mắn là Akram đang dần hồi phục sau ca mổ
May mắn là Akram đang dần hồi phục sau ca mổ

Đây là trường hợp bào thai ký sinh thứ ba tại bệnh viện nhi Urumqi trong năm nay
Đây là trường hợp bào thai ký sinh thứ ba tại bệnh viện nhi Urumqi trong năm nay

Tiến sĩ giải thích tình trạng bào thai ký sinh xảy ra khi hai trứng thụ tinh không phát triển bình thường trong tử cung người mẹ. Bào thai hỏng lại tiếp tục nằm trong bào thai khỏe mạnh và cùng nhau phát triển trong suốt thai kỳ.

Akram ra đời ngày 4/12 ở tuần thai thứ 38, cùng người anh em song sinh chưa phát triển hết của mình.

Trà Xanh
Theo Dailymail