1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bé sơ sinh với trái tim nằm trên bụng

(Dân trí) - Một bé trai sơ sinh mới chào đời với trái tim bên ngoài cơ thể đã được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật đưa trở lại bên trong lồng ngực.

Dian Dian, em bé được sinh ra bốn tháng trước tại một bệnh viện địa phương ở thị xã Henxian, phía nam tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc. Bà Chen, mẹ của bé cho biết: “Các bác sĩ đã đưa trái tim về đúng vị trí tự nhiên của nó. Lúc đầu chúng tôi tưởng đó là một vết sưng trên bụng của cháu.”

Bà Chen và chồng đều là nông dân, chăm sóc rất cẩn thận con mình. Theo bà Chen, trái tim đập và khi đặt tai lên bụng con mình có thể nghe được nhịp đập. Khi phát hiện ra đó là trái tim, gia đình không ai dám động vào nó và họ phải tiến hành các biện pháp bảo vệ đặc biệt khi mang đứa trẻ ra ngòai.

Bé sơ sinh với trái tim nằm trên bụng - 1

Sau khi đi khám tại bệnh viện địa phương, họ mới biểt rằng vết sưng đó chính là trái tim của con trai mình.

Bệnh viện khu tự trị Quảng Tây đã phẫu thuật miễn phí cho cháu bé. Bác sĩ Huang Jingjing cho rằng đây là một trường hợp cực kì hiếm trong lịch sử y học, nó chỉ chiếm tỉ lệ một trên năm triệu. “Nguyên nhân của sự dị dạng này chưa được rõ, chúng tôi suy đóan rằng có thể do sự thiếu hụt nhiễm sắc thể”, bác sĩ Huang cho biết thêm.

Các bác sĩ phát hiện ra khối u đó không chỉ là tim đang đập mà còn một phần của ruột.

Ngày 12/01 vừa qua, các bác sĩ chuyên khoa nhi đã tiến hành ca phẫu thuật cho bé Dian Dian. Họ tách trái tim ruột, và đặt chúng vào đúng vị trí ở ngực và bụng.

Dian Dian phải nằm trong bệnh viện một thời gian dài để các bác sĩ chăm sóc đến khi trái tim hồi phục chức năng bình thường.

DK
Theo NM