Bé gái 9 tuổi mang thai em

(Dân trí) - Một bé gái 9 tuổi người Hy Lạp tới bệnh viện để kiểm tra do bị đau bụng dữ dội thì được phát hiện là đang mang trong bụng người em song sinh đang trong thời kỳ đầu phát triển.

Các bác sĩ tại bệnh viện đa khoa Larissa ở miền trung Hy Lạp đã khám bệnh cho em bé. Họ quyết định phẫu thuật để cắt bỏ khối u mà sau đó họ phát hiện ra là một phôi thai dài khoảng 6cm.

 

“Họ nhìn thấy bụng của cô bé phình ra ở bên phải nhưng không nghi ngờ khối u này có thể là vỏ bọc một phôi thai”, giám đốc bệnh viện, ông Iakovos Brouskelis, cho biết.

 

Andreas Markou, trưởng khoa nhi của bệnh viện cho hay, khối u là một bào thai đã hình thành, có đầu, tóc và mắt nhưng không có bộ não và dây rốn.

 

Được biết, tỉ lệ xuất hiện trường hợp giống bé gái trên là rất hiếm, 1 trong 500.000 ca sinh nở.

 

Các quan chức bệnh viện cho hay, gia đình cô bé không muốn tiết lộ tên của em. Cô bé sau đó đã bình phục hoàn toàn sau ca phẫu thuật.

 

Lưu Ly

Theo AP