Bé gái 12 tuổi được chuyển đổi giới tính

(Dân trí) - Một cuộc tranh cãi nổ ra tại Australia sau khi thẩm phán cho phép một bé gái 12 tuổi có thể bắt đầu quá trình chuyển đổi giới tính.

Bé gái được giấu tên đã bắt đầu điều trị hoóc-môn để ngăn chặn tuổi dậy thì sau khi một thẩm phán của Tòa án gia đình bang Victoria chấp nhận đơn của mẹ cô bé đề nghị được chuyển đổi giới tính cho em.

 

Trong một phiên tòa hồi tháng 12 năm ngoái, cô bé cho hay em luôn nghĩ mình là con trai kể từ khi lên 4 tuổi. Vài chuyên gia y học, trong đó có một nhà tâm lý, đã ủng hộ việc chuyển đổi giới tính của em.

 

Tuy nhiên, việc tòa án cho phép cô bé chuyển đối giới tính đã gây ra một cuộc tranh cãi giữa những người phản đối và ủng hộ. Mẹ của em đồng ý việc chuyển đổi giới tính cho con gái trong khi ông bố, hiện đang sống ly thân với vợ, phản đối kịch liệt chuyện này vì cho rằng con gái ông còn quá nhỏ.

 

Giờ đây, ông bố đang chuẩn bị gửi đơn kháng cáo lên tòa án tại Melbourne với hi vọng trả lại giới tính cho con.

 

Nhưng tòa án cho rằng cần phải hành động ngay lập tức để ngăn chặn tuổi dậy thì của em do cô bé sợ hãi viễn cảnh có kinh nguyệt và ngực phát triển.

 

Hiện bé gái mới chỉ được phép thực hiện giai đoạn đầu của quá trình chuyển đổi giới tính. Để được thực hiện các bước tiếp theo, bé gái phải được sự đồng ý của toà án.

 

Phẫu thuật cắt bỏ tử cung, buồn trứng và cấy ghép bộ phận sinh dục nam nhân tạo sẽ không thể thực hiện cho tới năm 18 tuổi.

 

Cô bé cũng được phép xin cấp lại giấy khai sinh mới, hộ khẩu, thẻ y tế dưới tên con trai.

 

Lưu Ly

Theo Telegraph