Bé gái 10 tuổi sinh con tại Tây Ban Nha

(Dân trí) - Một bé gái 10 tuổi đã sinh con ở miền nam Tây Ban Nha và các nhà chức trách đang cân nhắc xem có nên để cô bé và gia đình nuôi dưỡng đứa trẻ hay không.

 
Bé gái 10 tuổi sinh con tại Tây Ban Nha - 1
Bệnh viện tại Jerez nơi đứa trẻ chào đời.

Micaela Navarro, bộ trưởng các vấn đề xã hội vùng Andalusia, cho hay đứa trẻ chào đời hồi tuần trước tại thành phố Jerez de la Frontera.

Quan chức trên cho biết thêm bố đứa trẻ cũng là một trẻ vị thành niên. Cả bà mẹ trẻ con và đứa trẻ đều có sức khỏe tốt.

Bà Navarro không tiết lộ các thông tin chi tiết, trong đó có giới tính của đứa trẻ nhưng cho hay các nhà chức trách không coi đây là một vụ cưỡng hiếp, vì thế không có cuộc điều tra tội phạm nào.

Theo luật Tây Ban Nha, quan hệ thể xác với trẻ dưới 13 tuổi bị xem là lạm dụng tình dục trẻ em. Nhưng vụ việc trên là một trường hợp đặc biệt vì cha đứa trẻ cũng là trẻ con và không rõ liệu cậu bé này có bị buộc tội hay không, một quan chức từ Bộ tư pháp Tây Ban Nha tại Madrid nói.

Báo chí Tây Ban Nha cho hay bà mẹ trẻ là người gốc Romania.

Nhật báo Diario de Jerez đưa tin, bé gái đã mang thai khi tới Tây Ban Nha nhưng không cho biết cô đến khi nào. Không rõ liệu cha đứa trẻ có ở Tây Ban Nha hay không.

Các chuyên gia y học cảnh báo rằng vì các các bà mẹ vị thành niên vẫn đang phát triển nên họ có thể gặp nhiều nguy cơ hơn trong quá trình mang thai. Các cuộc nghiên cứu cho thấy các bà mẹ tuổi teen thường dễ sinh sớm và đứa trẻ có nguy cơ bị tử vong dưới 1 tuổi cao hơn.

Ninh Nhi
Theo AP