Bắt được rắn hổ mang bạch tạng cực kỳ quý hiếm

(Dân trí) - Các chuyên gia bò sát tại California, Mỹ vừa bắt giữ thành công một con rắn hổ mang bạch tạng cực kỳ quý hiếm, sau khi con rắn này được phát hiện và lẩn trốn nhiều ngày trong một khu dân cư và có khả năng gây nguy hiểm với người dân sống tại đây.

Một con rắn hổ mang với toàn thân màu trắng được người dân sống tại một khu dân cư ở thành phố Thousand Oaks (bang California Mỹ) phát hiện vào ngày 4/9 vừa qua sau khi con rắn này cắn một con chó.

Con rắn sau đó đã lẩn trốn trong khu dân cứ khiến nhiều người lo ngại, trong khi các nhà chức trách cảnh báo người dân nên cẩn thận và giữ con em cũng như vật nuôi của mình trong nhà.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, các nhân viên của cơ quan kiểm soát động vật đã phát hiện thấy con rắn trốn trong một đống gỗ ở sân sau của một ngôi nhà và đã bắt giữ con rắn. 

Con rắn hổ mang bạch tạng bị bắt giữ sau nhiều ngày lẩn trốn trong khu dân cư
Con rắn hổ mang bạch tạng bị bắt giữ sau nhiều ngày lẩn trốn trong khu dân cư

Con rắn có chiều dài khoảng 0,9 mét, thuộc phân loại rắn hổ mang một mắt kính vì họa tiết một con mắt ở phần sau mang. Tuy nhiên, con rắng này có toàn thân màu trắng, khiến cho những họa tiết đặc trưng trên cơ thể nó dường như biến mất hoàn toàn. Các chuyên gia động vật cho biết tuyến nọc độc trên con rắn này có thể giết chết con người trong vòng vài giờ chỉ với một phát cắn.

Các chuyên gia nhận định rằng con rắn này mắc chứng bạch tạng do thiếu sắc tố. Tuy nhiên ngoài tình trạng này, con rắn hoàn toàn khỏe mạnh và thậm chí có phần hơi mập.

Sau khi bị bắt giữ, con rắn đã được chuyển đến và nuôi giữ tại sở thú thành phố San Diego. Các chuyên gia cho biết con rắn cần được nuôi nhốt trong điều kiện nhân tạo vì màu sắc khác thường của nó có thể khiến con rắn sớm trở thành “bữa ăn” cho những loài động vật ăn thịt khác trong tự nhiên.

Mặc dù nhận trách nhiệm chăm sóc nhưng vườn thú San Diego không có ý định xác định giới tính của con rắn bạch tạng quý hiếm này.

Nhiều khả năng con rắn bạch tạng mới bị phát hiện này đã được một ai đó nuôi giữ trước khi thoát ra ngoài và lẩn trốn trong khu dân cư, bởi lẽ loài rắn hổ mang một mắt kính này chỉ phân bố tại khu vực châu Á, không có ở Mỹ.

Các nhà chức trách đang tiến hành xác định danh tính chủ nhân của con rắn này. 

Nuôi giữ rắn hổ mang là bất hợp pháp tại California, ngoại trừ trường hợp có giấy phép nuôi giữ vì mục đích khoa học hay giáo dục.

Video về rắn hổ mang bạch tạng vừa bị bắt giữ sau nhiều ngày lẩn trốn:





T.Thủy
Theo DM