Ăn xin sống trong khách sạn 5 sao ở Dubai

(Dân trí) - Có vẻ như ăn xin là một loại hình kinh doanh sinh lời cao ở vùng Vịnh. Điển hình nhất là một nguời đàn ông Châu Á bị bắt mới đây vì tội ăn xin đã bị phát hiện đang sống trong một khách sạn 5 sao ở Dubai.


Cảnh sát Mohammad Rahid Al Muhairi, giám đốc bộ phận an ninh du lịch tại Sở cảnh sát Dubai, cho hay người đàn ông nói trên từng bị trục xuất. Tuy nhiên ông ta đã trở lại vì thấy thu nhập cao và vẫn tiếp tục hành động phi pháp.

Cũng theo ông Al Muhairi, chỉ riêng trong năm nay đã có 360 người bị bắt tại Dubai trong suốt tháng Ramdan (tháng nhịn ăn vào ban ngày của người Hồi giáo) và lễ hội Id al-Fitr (lễ hội đánh dấu sự kết thúc tháng Ramadan).
 
Ông Al Muhairi cho biết thêm, hầu hết những người bị bắt vì tội ăn xin đều là người nước ngoài, phần lớn là người Châu Á, chỉ có một số ít là người Ả-rập. Họ bị bắt giữ ngay bên ngoài các tụ điểm ăn xin hoặc bị bắt quả tang đang sử dụng giấy tờ từ thiện giả mạo.

Trước đó, một người đàn ông khác - bị bắt vì ăn xin gần các nhà thờ Hồi giáo - cũng bị phát hiện đang ở một trong các khách sạn 5 sao của Dubai. Trong thời gian trú tại đất nước này, anh ta đã 3 lần chuyển tiền về cho gia đình ở nước khác trong vòng 3 tuần.

 
Nguyễn Thuý
Theo AA