1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

61 tuổi vẫn… đẻ hộ

(Dân trí) - Một phụ nữ 61 tuổi người Nhật Bản đã hạ sinh người cháu của mình và trở thành bà mẹ đẻ hộ nhiều tuổi nhất được ghi nhận ở đất nước mặt trời mọc.

Người phụ nữ đã mang thai với phôi được tạo ra từ trứng của cô con gái, người không có tử cung, và tinh trùng từ anh chồng cô. Thông tin này được bệnh viện phụ sản Suwa ở Nagano thuộc phía bắc Nhật Bản, nơi đã thực hiện ca mang thai và sinh nở, cho biết hôm qua.

Bác sĩ Yahiro Netsu, giám đốc bệnh viện Suwa, lâu nay đã vấp phải sự phản đối của các bác sĩ phụ sản Nhật Bản trước các ca đẻ hộ.

 

Suwa đã từ chối xác nhận người phụ nữ đã hạ sinh cháu khi nào và cung cấp tên của bà do những lo ngại về đời tư.

 

“Bệnh viện hi vọng Nhật Bản sẽ tổ chức các cuộc thảo luận tích cực về việc mang thai hộ. Bệnh viện cũng hi vọng các ca mang thai hộ sẽ được tiến hành ở Nhật Bản mà không bị phản đối”. Bệnh viện Suwa đã giúp 8 bà mẹ thay thế mang thai trong thời gian từ năm 1999 đến 2003, Chihiro Netsu, phát ngôn viên bệnh viện cho hay.

 

4 trong 8 trường hợp là các bà mẹ, tuổi từ 55-61, sinh con cho con gái họ. 4 người còn lại là những phụ nữ sinh hộ cho anh chị em của họ.

 

Các ca mang thai hộ rất hiếm ở Nhật Bản và gây ra sự tranh cãi gay gắt.

 

Trước ca sinh nở nói trên, một bà mẹ đẻ hộ nhiều tuổi nhất được ghi nhận tại Nhật Bản là một phụ nữ 60 tuổi. Năm ngoái, người phụ nữ này đã mang thai tại Mỹ với phôi và phôi thai được tạo thành từ trứng và tinh trùng hiến tặng.

 

Minh Trí

Theo Reuters