32 năm sống với quả tim ngoài ngực

(Dân trí) - Anh chàng Christopher Wall sinh năm 1975, hiện đang sống tại Philadelphia (Mỹ) được kỷ lục Guiness ghi nhận là người đàn ông sống “thọ” nhất với quả tim phập phồng ngoài lồng ngực.

Hiện tượng lệch vị trí nội tạng hiểm nghèo này có tên khoa học ectopia cordis, là một trong những căn bệnh hiếm gặp nhất trong lịch sử y học thế giới.

 

Trước Christopher Wall cũng đã có một vài trường hợp “tim nằm ngoài ngực” được hiếm hoi ghi nhận, tuy nhiên chưa bệnh nhân nào cùng cảnh ngộ có thể đọ với Christopher về độ sống “dai”.

 

Phần lớn những người mắc bệnh ectopia cordis đều chết rất trẻ, thường chỉ trong vòng 48 giờ sau khi sinh. Riêng Christopher không chỉ sống khỏe mạnh hơn 3 chục năm mà còn rất ít khi phải nhập viện, thậm chí còn chơi bóng rổ và theo đuổi các môn thể thao như người thường.

 

Năm 18 tuổi, các bác sĩ Philadelphia đã thực hiện phẫu thuật khâu màng tim vào da ngực, nhằm tránh cho quả tim của Christopher đung đưa mạnh mỗi khi anh di chuyển.

 

Chưa hết, anh chàng “cao số” nhất quả đất này còn phải đeo thêm tấm bảo vệ ngực, để tránh nguy cơ va đập gây tổn thương cho tim - có thể dẫn đến tử vong lúc nào không biết.

 

 

HM

Theo Flicklife