2 tuổi nhập hội “thông minh nhất thế giới”

(Dân trí) - Một bé gái mới 2 tuổi người Anh đã trở thành thành viên ít tuổi nhất của câu lạc bộ những người thông minh nhất thế giới với chỉ số IQ là 156.

2 tuổi nhập hội “thông minh nhất thế giới” - 1
Bé gái Elise Tan-Roberts.
 
Mới 5 tháng tuổi, Elise Tan-Roberts đã nói được chữ đầu tiên khi gọi cha “Dada”. 3 tháng sau đó, Elisa đã biết đi và 10 tháng biết chạy.

Trước sinh nhật 1 tuổi, cô bé đã nhận dạng được tên mình bằng chữ viết và 16 tháng biết đếm từ 1 đến 10. Giờ đây, cô bé có thể đếm từ 1-10 bằng tiếng Tây Ban Nha.

Từ câu chuyện của Georgia Brown - bé gái người Anh cũng gia nhập viện Mensa khi mới 2 tuổi 10 tháng với chỉ số IQ 152, cha mẹ Elise là Louise và Edward hồi tháng trước đã đưa con gái tới gặp giáo sư Joan Freeman, một chuyên gia về tâm lý giáo dục.

Sau khi Elise hoàn thành bài kiểm tra IQ kéo dài 45 phút, giáo sư Freeman kết luận rằng Elise “cực kỳ thông minh - cô bé là một món quà trời phú”.

Chỉ những người có chỉ số IQ từ 148 trở lên mới được kết nạp vào hội Mensa. Hội này hiện có khoảng 110.000 hội viên từ nhiều quốc gia. Thông thường, Mensa chỉ kiểm tra những em bé từ 10 tuổi trở lên. Tuy nhiên, Mensa chấp nhận tư cách thành viên của Elisa dựa vào chỉ số IQ của em.

Chị Louise, 28 tuổi, mẹ của Elise, từ Edmonton, London cho hay chị đã nhận ra sự thông minh khác thường của con gái ngay sau khi bé mới chào đời. “Elise thường nói những điều mà không ai biết vì sao cô bé lại có thể nói được như vậy”.

Ninh Nhi
Theo Foxnews