14 tuổi một mình chèo thuyền vòng quanh thế giới

(Dân trí) - Cuộc hành trình của Laura Dekker, một thiếu nữ Hà Lan 14 tuổi, có thể bắt đầu trong vòng hai tuần tới. Nếu thành công, Laura sẽ giành danh hiệu người trẻ nhất đi thuyền vòng quanh thế giới từ Jessica Watson, một cô gái 16 tuổi người Australia.

 
14 tuổi một mình chèo thuyền vòng quanh thế giới  - 1
Ngay từ khi tuổi 13, Laura Dekker đã dự định thực hiện chuyến đi biển một mình vòng quanh thế giới.

Một phiên tòa tại Hà Lan đã mở đường cho thiếu nữ 14 tuổi mong muốn trở thành người trẻ nhất thực hiện chuyến đi biển một mình vòng quanh thế giới. Phiên tòa đã bác bỏ yêu cầu của cơ quan bảo vệ trẻ em ngăn không cho Laura Dekker thực hiện cuộc hành trình của mình với lý do Laura còn quá trẻ.

Sinh ra trong một gia đình bố mẹ chuyên nghề đi biển, trong bốn năm đầu đời, Laura đã theo bố mẹ sống trên một chiếc thuyền buồm đi khắp biển khơi. Thiếu nữ người Hà Lan này đã cầm lái thuyền buồm của cha khi mới 4 tuổi. Năm 11 tuổi, Laura đã thực hiện chuyến đi biển một mình lần đầu tiên. Cô bé dự định sẽ thực hiện chuyến đi biển vòng quanh trái đất vào tuổi 13. Tuy nhiên, chính quyền Hà Lan lo ngại rằng một cô bé ở lứa tuổi này chưa thể chịu đựng được những khó khăn trở ngại của một cuộc hành trình đầy gian nan như vậy.

Mặc dù bị ngăn cản nhưng không bao lâu sau, Laura trốn tới đảo St. Martin ở vùng Caribê. Cô bé dự định khởi hành nhưng đã bị cảnh sát chặn lại. Tuy nhiên, kể từ đó, Laura đã có một chiếc thuyền lớn hơn mang tên Guppy được trang bị hệ thống định vị và các thiết bị an toàn hiện đại. Bên cạnh đó, Laura đã được học các thủ thuật sơ cứu tiến bộ nhất.

Ông Peter de Lange, luật sư của Laura, thông báo với giới báo chí rằng Laura muốn khởi hành càng sớm càng tốt. Laura dự định sẽ khởi hành trong vòng hai tuần nữa.

Ngay kể cả nếu thực hiện chuyến đi trong vòng hai năm tới, Laura vẫn có thể trở thành người trẻ nhất thực hiện chuyến đi biển một mình vòng quanh thế giới, phá vỡ kỷ lục do Jessica Watson, một cô gái Australia 16 tuổi, đã lập nên mới đây.

Gần đây, những rủi ro xảy ra trong các chuyến đi biển một mình đã được cảnh báo khi Abby Sunderland, một cô gái 16 tuổi người California, đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của đội cứu hộ trong chuyến đi một mình vòng quanh thế giới. Trong cuộc hành trình của Abby, một đợt sóng lớn đã xô gãy cột buồm trên vùng biển Ấn Độ Dương. Một thuyền đánh cá của Pháp đã tới cứu Abby ở cách bờ biển miền tây Australia 3.000km hai ngày sau khi cô gái phát tín hiệu cấp cứu.

Nhật Mai
Theo ABCNews