VN-CPC sẽ hoàn thành cắm mốc trước cuối tháng 6

VN-Campuchia hoàn thành trước cuối tháng Sáu năm nay toàn bộ công việc phân giới cắm mốc và hoán đổi diện tích phần đất chênh lệch.

VN-CPC sẽ hoàn thành cắm mốc trước cuối tháng 6


Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn và Bộ trưởng cao cấp Var Kimhong trao đổi Thỏa thuận về việc sản xuất bộ bản đồ biên giới VN-Campuchia. (Ảnh: Trần Chí Hùng/Vietnam+)
 
Từ 12-14/3, tại Thủ đô Phompenh, Campuchia, Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn đã gặp Bộ trưởng cao cấp Campuchia Var Kimhong để kiểm điểm việc thực hiện Bản Ghi nhớ của hai Chính phủ ký tháng 4/2011 về việc điều chỉnh một số khu vực biên giới trên bộ thuộc các khu vực mốc số 30, 95, 100, 110, 126, 127, 129, 130, 273-278 và 314.

 

Hai bên nhất trí hoàn thành trước cuối tháng Sáu năm nay toàn bộ công việc phân giới cắm mốc và hoán đổi diện tích phần đất chênh lệch giữa hai bên nêu trong Bản Ghi nhớ. Hai bên sẽ tổ chức lễ khánh thành cột mốc 314 là mốc cuối cùng trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia ở cấp Nhà nước trong tháng Sáu tới nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (24/6).

 

Hai bên cũng nhất trí cho rằng mặc dù đã hoàn thành một khối lượng lớn công tác phân giới cắm mốc trên thực địa, nhưng hai bên còn phải tăng cường hợp tác và cố gắng nhiều hơn nữa mới có thể hoàn thành toàn bộ công việc trên thực địa và xây dựng bộ hồ sơ pháp lý về biên giới Việt Nam-Campuchia, bao gồm Nghị định thư phân giới cắm mốc, Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới, Hiệp định về cửa khẩu và quản lý cửa khẩu, bộ bản đồ biên giới Việt Nam-Campuchia.

 

Nhân dịp này, Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn và Bộ trưởng cao cấp Var Kimhong đã ký Thỏa thuận về việc Chính phủ Việt Nam hỗ trợ Chính phủ Campuchia kinh phí sản xuất bộ bản đồ biên giới Việt Nam-Campuchia./.

 

Theo Trần Chí Hùng

Vietnam+