Việt Nam lên tiếng về kế hoạch tuần tra trên Biển Đông của Mỹ

(Dân trí) - Chiều 7/9, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu quan điểm của Việt Nam về việc Mỹ lên kế hoạch tuần tra hàng hải ở Biển Đông. Theo đó, Việt Nam tôn trọng quyền của mỗi quốc gia thực hiện tự do hàng hải, hàng không, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Các tàu chiến của Hải quân Mỹ (ảnh: SCMP)
Các tàu chiến của Hải quân Mỹ (ảnh: SCMP)

Trước đó, báo giới quốc tế dẫn các quan chức Mỹ cho biết Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương có kế hoạch thực hiện các cuộc tuần tra tự do hàng hải (FONOP) tại Biển Đông.

Trả lời về phản ứng của Việt Nam trước việc Mỹ lên kế hoạch tuần tra hàng hải ở Biển Đông, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: "Việt Nam tôn trọng quyền của mỗi quốc gia thực hiện tự do hàng hải, hàng không, phù hợp với luật pháp quốc tế".

Kế hoạch tuần tra Biển Đông của hải quân Mỹ dự kiến sẽ huy động tàu chiến, máy bay quân sự. Hải quân nước này sẽ thực hiện khoảng 2-3 lần tuần tra trên Biển Đông trong vài tháng tới. Tuy nhiên, thời gian cũng như địa điểm cụ thể của kế hoạch tuần tra không được tiết lộ.

Đây là lần đầu tiên quân đội Mỹ xây dựng lịch trình tuần tra hải quân cụ thể trên Biển Đông.

Châu Như Quỳnh