Việt Nam - Israel thúc đẩy hợp tác quốc phòng

(Dân trí) - Tại Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam - Israel, hai bên khẳng định tiềm năng và nhu cầu hợp tác giữa đôi bên còn rất lớn; mong muốn thời gian tới hai bên tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Sáng nay 21/3, Tổng thống Israel Reuven Ruvi Rivlin cùng Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, đã dự Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam - Israel lần thứ nhất tại Hà Nội. Diễn đàn do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam và Cơ quan Hợp tác Xuất khẩu Quốc phòng Israel tổ chức.

Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam từ ngày 19-25/3 của Tổng thống Israel Reuven Ruvi Rivlin.

Tại diễn đàn, hai bên giới thiệu tổng quan về tình hình phát triển nền công nghiệp quốc phòng của mỗi nước, đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng thời gian qua giữa hai nước, đồng thời khẳng định tiềm năng và nhu cầu hợp tác giữa Việt Nam và Israel còn rất lớn.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch tiếp Đoàn đại biểu doanh nghiệp Quốc phòng Israel tại Hà Nội chiều ngày 20/3 (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng)
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch tiếp Đoàn đại biểu doanh nghiệp Quốc phòng Israel tại Hà Nội chiều ngày 20/3 (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng)

Hai bên bày tỏ mong muốn thời gian tới tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác, tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Israel.

Theo Đại sứ quán Israel tại Việt Nam, diễn đàn có sự tham dự của phái đoàn các công ty quốc phòng hàng đầu của Israel do ông Mishel Ben-Baruch, Giám đốc Cơ quan hợp tác và xuất khẩu quốc phòng Israel, dẫn đầu.

Cũng nhân dịp này, Tổng thống Israel và Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch còn tham dự một cuộc triển lãm về quốc phòng của các công ty Israel tại Hà Nội.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc Phòng, chiều 20/3, tại Hà Nội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đoàn doanh nghiệp quốc phòng Israel do ông Mishel Ben-Baruch, Giám đốc Cơ quan hợp tác và xuất khẩu quốc phòng Israel, làm Trưởng đoàn đến chào xã giao, nhân dịp Đoàn sang tham dự Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam - Israel lần thứ nhất.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch hoan nghênh và đánh giá cao sự hợp tác của các doanh nghiệp quốc phòng Israel với các đơn vị công nghiệp quốc phòng của Việt Nam. Các nội dung hợp tác đã gắn với nhu cầu thực tiễn, phát huy được thế mạnh của mỗi bên, làm cơ sở định hướng cho các giai đoạn hợp tác tiếp theo. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch mong muốn hai bên sẽ có những dự án hợp tác mới trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, góp phần thúc đẩy quan hệ quốc phòng trong thời gian tới.

Trao đổi với báo chí nhân dịp Tổng thống Israel Reuven Ruvi Rivlin thăm Việt Nam, bà Meirav Eilon Sharhar-Đại sứ Israel tại Việt Nam-cho biết, hợp tác về quốc phòng là một trụ cột quan trọng trong mối quan hệ giữa hai nước. Tháng 2 năm nay, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã sang thăm và làm việc tại Israel.

Nam Hằng