Truyền hình Thông tấn kỷ niệm 5 năm ngày phát sóng đầu tiên

(Dân trí) - Chiều nay (24/8), tại trụ sở Trung tâm Thông tấn Quốc gia (Hà Nội), Kênh Truyền hình Thông tấn đã tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm ngày phát sóng đầu tiên (25/8/2010-25/8/2015).

Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

1-182c5

Tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm 5 năm ngày phát sóng đầu tiên của Truyền hình Thông tấn

Cách đây đúng 5 năm, ngày 25/8/2010, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ấn nút phát sóng chính thức kênh Truyền hình Thông tấn. Khởi điểm với hơn 100 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên với rất nhiều những khó khăn, từ một bản tin thời sự mới mỗi ngày, đến nay, Truyền hình Thông tấn đã phát sóng 24/24 bản tin thời sự vào đầu mỗi giờ trong ngày. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của ngành, Truyền hình Thông tấn đã được tăng cường thêm các nguồn lực của các đơn vị, sự tham gia tích cực của phóng viên, biên tập viên các cơ quan thường trú trong và ngoài nước. Bên cạnh mảng thông tin thời sự bằng tiếng Việt, các bản tin thời sự phát hàng ngày bằng tiếng Trung Quốc, tiếng Anh và bản tin tổng hợp tuần bằng tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha đã đáp ứng nhu cầu thông tin về tình hình Việt Nam của bạn bè quốc tế.

Phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Thiện Thuật - Giám đốc Kênh Truyền hình Thông tấn đã ôn lại chặng đường 5 năm hình thành, xây dựng và phát triển kênh Truyền hình Thông tấn, với vị thế là Kênh Truyền hình chuyên biệt tin tức chính luận đầu tiên và duy nhất hiện nay ở Việt Nam, đồng thời là 1 trong 10 kênh truyền hình thiết yếu của quốc gia với những bước phát triển vượt bậc trong 5 năm qua với phương châm Chuẩn xác – Kịp thời – Mọi nơi – Mọi lúc và Nhân văn

Với chức năng nhiệm vụ được giao là kênh truyền hình chuyên biệt tin tức chính luận, Truyền hình Thông tấn đảm bảo định hướng thông tin chuẩn xác, kịp thời, đăng tải những thông tin mang tính phát ngôn chính thống từ các cơ quan có thẩm quyền; tham gia vào tuyến thông tin tuyên truyền đối ngoại, phản bác những thông tin sai lệch, góp phần định hướng dư luận, ổn định tình hình kinh tế - xã hội, phục vụ sự lãnh đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước và đáp ứng nhu cầu về thông tin của khán giả trong và ngoài nước. 

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân biểu dương tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Truyền hình thông tấn trong thời gian qua đã tích cực tuyên truyền thông tin định hướng về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến nhân dân; bám sát hơi thở cuộc sống, phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân gắn với phản biện, giám sát, là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước.

 

2-124ee
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã tặng Truyền hình Thông tấn bức trướng với nội dung "chuẩn xác kịp thời, mọi nơi, mọi lúc"

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn, trong giai đoạn tới, Truyền hình Thông tấn tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại để nhân dân thế giới, bạn bè quốc tế hiểu rõ đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta, những thành tựu công cuộc đổi mới, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh , Thông tấn xã Việt Nam nói chung và Truyền hình thông tấn nói riêng cần đổi mới nội dung, hình thức, xây dựng thêm nhiều chuyên trang, chuyên mục với nhiều ngôn ngữ quốc tế; tạo diễn đàn để nhân dân phát huy sáng kiến, với tinh thần lạc quan, nhìn thẳng vào sự thật, đóng góp vào thành tựu của công cuộc đổi mới, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã tặng Truyền hình Thông tấn  bức trướng với nội dung "Chuẩn xác, kịp thời, mọi nơi, mọi lúc".

Nguyễn Dương