Trao quyết định phê chuẩn ông Nguyễn Thành Phong làm Chủ tịch UBND TPHCM

(Dân trí) - Ngày 24/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm 2011 – 2016 của Thủ tướng Chính phủ cho ông Nguyễn Thành Phong – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

 

Ông Nguyễn Thành Phong nhận quyết định phê chuẩn chức danh Chủ tịch UBND TPHCM
Ông Nguyễn Thành Phong nhận quyết định phê chuẩn chức danh Chủ tịch UBND TPHCM

Phó Thủ tướng cũng đã trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Lê Văn Khoa – Giám đốc Sở Công thương và bà Nguyễn Thị Thu – Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.

Cũng tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao quyết định phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP đối với ông Lê Hoàng Quân; miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP đối với ông Tất Thành Cang để nhận nhiệm vụ mới là Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, ông Lê Mạnh Hà để nhận nhiệm vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP với các ông Hứa Ngọc Thuận, Nguyễn Hữu Tín và bà Nguyễn Thị Hồng nghỉ hưu theo quy định.

Ngoài ra, lãnh đạo TPHCM cũng trao quyết định phê chuẩn bầu chức danh Ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Lê Đông Phong – Thiếu tướng, Giám đốc Công an TP; ông Võ Văn Hoan – Chánh văn phòng UBND TP; ông Sử Ngọc Anh – Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư; ông Bùi Xuân Cường – Giám đốc Sở GTVT TP; bà Phan Thị Thắng – Giám đốc Sở Tài chính.

Lãnh đạo TPHCM cũng đã trao các quyết định nghỉ hưu đối với các ông, bà nguyên là Ủy viên UBND TPHCM, gồm: ông Nguyễn Chí Thành – Trung tướng, nguyên Giám đốc Công an TPHCM; ông Võ Văn Luận –  nguyên Chánh Văn phòng UBND Thành phố; ông Thái Văn Rê – nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư; bà Đào Thị Hương Lan – nguyên Giám đốc Sở Tài chính.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kỳ vọng những nhân sự mới sẽ có đoàn kết, năng động, đổi mới để đưa TPHCM phát triển mạnh mẽ hơn nữa
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kỳ vọng những nhân sự mới sẽ có đoàn kết, năng động, đổi mới để đưa TPHCM phát triển mạnh mẽ hơn nữa

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự đóng góp của nguyên Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân cùng các Phó Chủ tịch UBND TP đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng TP, tiếp tục phát triển là trung tâm kinh tế, khoa học công nghệ lớn của cả nước, đã đóng góp cho nền kinh tế chung của đất nước. Đồng thời, tạo tiền đề cho thành phố phát triển trong giai đoạn mới.

Đối với nhân sự mới vừa được phê chuẩn, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kỳ vọng sẽ luôn cố gắng hoàn thành trách nhiệm vinh dự, nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.  Phó Thủ tướng nhấn mạnh:“Chính phủ tin tưởng các đồng chí sẽ đoàn kết, năng động, đổi mới để đưa TPHCM phát triển không chỉ là trung tâm kinh tế của cả nước mà còn là một thành phố thông minh, cạnh tranh trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương”.

Thay mặt lãnh đạo TP, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong bày tỏ vinh dự được nhận nhiệm vụ mới. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Nguyễn Thành Phong mong muốn nhận sự giúp đỡ của Chính phủ của các lãnh đạo tiền nhiệm để lãnh đạo nhiệm kỳ mới tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, để xây dựng TPHCM trở thành trung tâm kinh tế, thương mại, khoa học, công nghệ, giáo dục đào tạo…

Quốc Anh

Trao quyết định phê chuẩn ông Nguyễn Thành Phong làm Chủ tịch UBND TPHCM - 3