Trao huy hiệu Đảng cho hai vị lão thành cách mạng

Chiều 16/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao huy hiệu 75 năm và 50 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Văn Trân, nguyên Bí thư TƯĐảng và ông Thái Phụng Nê, nguyên Ủy viên TƯĐảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Năng lượng.

Trao huy hiệu Đảng cho hai vị lão thành cách mạng
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chúc mừng ông Nguyễn Văn Trân và ông Thái Phụng Nê được nhận huy hiệu 75 năm và 50 năm tuổi Đảng; nhấn mạnh đây là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước ghi nhận những công lao đóng góp to lớn của các ông đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân.

Cả cuộc đời theo Đảng, theo cách mạng, gắn bó với nhân dân, các ông là những tấm gương sáng cho các thế hệ đảng viên noi theo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc ông Nguyễn Văn Trân và ông Thái Phụng Nê luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục có những đóng góp cho sự nghiệp của Đảng và nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Trân bày tỏ niềm vinh dự nhận Huy hiệu cao quý của Đảng; khẳng định sẽ giữ trọn lời thề trước Đảng, tiếp tục có những đóng góp ý kiến đối với sự nghiệp xây dựng, đổi mới và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Ông Nguyễn Văn Trân cũng bày tỏ, đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến công tác xây dựng đảng; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác dân vận; việc tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân…

Ông Nguyễn Văn Trân sinh năm 1917 tại Bắc Ninh, nguyên Bí thư Trung ương Đảng khóa III.

Ông Thái Phụng Nê nguyên Bộ trưởng Bộ Năng Lượng, sinh ngày 24/5/1936 tại Phú Yên. Hiện là Phái viên của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nhà nước về Dự án Thủy điện Sơn La.

Theo TTXVN/Vietnam+