TPHCM: Hơn 50% hồ sơ tự ứng cử đại biểu Quốc hội

(Dân trí) - Sáng 14/3, Ủy ban bầu cử TPHCM đã bàn giao hồ sơ người ứng cử cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM để chuẩn bị cho Hiệp thương lần thứ hai bầu đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Số hồ sơ ứng cửa đại biểu Quốc hội là 90, trong đó có 50 hồ sơ tự ứng cử.

Theo thống kê của Ủy ban bầu cử TPHCM, trong số 90 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 có 50 hồ sơ tự ứng cử và 40 hồ sơ được các cơ quan, tổ chức giới thiệu ứng cử. Số hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND TP là 203, trong đó có 28 hồ sơ tự ứng cử.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – Chủ tịch Ủy ban bầu cử TPHCM trao hồ sơ cho Ủy ban MTTQ VN TPHCM
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – Chủ tịch Ủy ban bầu cử TPHCM trao hồ sơ cho Ủy ban MTTQ VN TPHCM

Chủ tịch Ủy ban bầu cử TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm lưu ý với ông Nguyễn Hoàng Năng – Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TPHCM, trong quá trình hiệp thương phải đảm bảo đúng quy định, khách quan, chặt chẽ và công bằng.

Ông Nguyễn Hoàng Năng cho biết, chiều 17/3, Ủy ban MTTQ sẽ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2. Sau đó sẽ lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và nơi làm việc của người tự ứng cử để giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND TP. Đến cuối tháng 4 sẽ công bố danh sách ứng cử viên.

Trước đó, tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, tổng số đại biểu Quốc hội dự kiến phân bổ cho TPHCM là 30. Trong đó, có 16 đại biểu ở TP, 14 đại biểu do Trung ương giới thiệu.

Đà Nẵng có 3 hồ sơ tự ứng cử đại biểu Quốc hội

Đà Nẵng có 3 hồ sơ tự ứng cử đại biểu Quốc hội, 5 hồ sơ tự ứng cử Hội đồng nhân dân cấp thành phố và 1 hồ sơ tự ứng cử HĐND cấp phường. Thông tin này vừa được cho biết tại buổi làm việc của Đoàn giám sát Hội đồng bầu cử Quốc gia do Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn làm trưởng đoàn tại Đà Nẵng trong ngày 14/3.

Cụ thể, ba hồ sơ tự ứng cử đại biểu Quốc hội gồm hồ sơ của các ông Nguyễn Đình Hạnh - Giám đốc điều hành Công ty (Cty) TNHH một thành viên Huấn luyện đồng đội; ông Nguyễn Hoàng Giang - Tổng giám đốc Cty Cổ phần (CP) Xuất nhập khẩu thủy sản miền Trung và ông Đinh Lựu - nguyên Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu.

Năm hồ sơ tự ứng cử đại biểu HĐND cấp thành phố gồm hồ sơ của các ông Nguyễn Đình Hạnh - Giám đốc điều hành Công ty TNHH một thành viên Huấn luyện đồng đội; ông Lê Công Phúc - nhân viên Cty CP Công nghệ Kim Thắng; ông Nguyễn Hữu Bảng - giảng viên ĐH Duy Tân; ông Võ Thành Nhân - Tổng giám đốc Cty CP Tập đoàn Mai Linh Bắc Trung Bộ và ông Nguyễn Văn Phượng - Phó giám đốc Cty CP Giáo dục tài chính.

Được biết, TP Đà Nẵng đã thành lập Ủy ban Bầu cử các cấp. Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất cấp thành phố đã thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngoài những người tự ứng cử, Đà Nẵng đã bầu được 6 đại biểu Quốc hội gồm 4 đại biểu tại địa phương và 2 đại biểu do Trung ương giới thiệu; giới thiệu 94 người ra ứng cử để bầu 50 đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đánh giá cao Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp; đề nghị thành phố chỉ đạo triển khai cụ thể từng phần việc đến các quận, huyện và ngành liên quan, không để xảy ra sai sót. Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đặc nhấn mạnh đề nghị đối với vấn đề nhân sự, cần rà soát kỹ, tiếp nhận hồ sơ đúng quy trình, thủ tục chặt chẽ.

Quốc Anh - Khánh Hiền

TPHCM: Hơn 50% hồ sơ tự ứng cử đại biểu Quốc hội - 2