TP HCM: Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri từ ngày 2/5

(Dân trí) - TPHCM sẽ tổ chức niêm yết danh sách chính thức các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp từ ngày 2/5 ở các khu vực bỏ phiếu. Quá trình tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên được tổ chức từ ngày 2 – 18/5.

Tại cuộc họp báo cáo tiến độ chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp diễn ra sáng 25/4, ông Nguyễn Hoàng Năng – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho biết, TPHCM sẽ tổ chức niêm yết danh sách chính thức các ứng cử viên từ ngày 2/5 tại các khu vực bỏ phiếu.

Ông Nguyễn Hoàng Năng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM
Ông Nguyễn Hoàng Năng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM

Các hội nghị tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên sẽ được tổ chức từ ngày 2 – 18/5. Trong thời gian này, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội phải tiếp xúc cử tri ít nhất 10 lần, còn ứng cử viên đại biểu HĐND TP tiếp xúc cử tri ít nhất 5 lần. Từ ngày 19 – 21/5, các địa phương tổ chức các cuộc mạn đàm về tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên tại địa bàn dân cư.

Theo bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP, từ nay đến trước ngày bầu cử, Ủy ban Bầu cử thành phố sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra thường xuyên đối với công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương. Các hội nghị tiếp xúc cử tri cũng sẽ được tổ chức theo giới (như công nhân, người lao động, phụ nữ, thanh niên, học sinh sinh viên, tôn giáo…) phù hợp với đặc điểm từng địa phương và nhu cầu của ứng cử viên.

Chiều 25/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cũng tổ chức hội nghị gặp gỡ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2016 – 2021 sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3.

Tại hội nghị, các ứng cử viên được nghe báo cáo về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội của thành phố giai đoạn 2011 – 2015 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm 2016 – 2020; đồng thời được phổ biến các quy định về tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử. Trên cơ sở đó, các ứng cử viên sẽ nắm bắt tình hình phục vụ việc xây dựng chương trình hành động.

Ông Nguyễn Hoàng Năng lưu ý, các ứng cử viên cần xây dựng chương trình hành động phù hợp, chương trình hành động phải rõ ràng, dễ hiểu. Chương trình hành động của ứng cử viên và sau này là chương trình hành động của đại biểu (nếu trúng cử) sẽ được lưu giữ, in thành tập tài liệu để tiện theo dõi, kiểm tra, giám sát…

Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, thời gian trình bày nội dung chương trình hành động là 10 phút để đảm bảo thời gian cho tất cả các ứng cử viên và cho cử tri.

Để đảm bảo tính công bằng, những người ứng cử khi vận động bầu cử không được hứa hẹn cho tặng tiền, lợi ích để mua chuộc lá phiếu cử tri; không được lợi dụng vận động bầu cử để vận động tài trợ cho tổ chức, cá nhân mình; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn để sử dụng phương tiện truyền thông đại chúng trong vận động bầu cử; không tuyên truyền trái với hiến pháp, pháp luật hoặc làm tổn hại đến uy tín, lợi ích của cá nhân, tổ chức khác.

Ông Nguyễn Hoàng Năng cho biết, ngày 27/4, Hội đồng bầu cử Quốc gia sẽ công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và UB bầu cử TP sẽ công bố danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND TP và thông báo đơn vị bầu cử của các ứng cử viên. TPHCM có 10 đơn vị bầu cử của Quốc hội và 35 đơn vị bầu cử HĐND của thành phố. Mỗi đơn vị sẽ có 5 ứng cử viên.

Quốc Anh

TP HCM: Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri từ ngày 2/5 - 2