Tổng thống Iceland và Tổng thống Italia thăm Việt Nam

(Dân trí) - Tổng thống Cộng hòa Iceland Ólafur Ragnar Grímsson và Tổng thống Cộng hòa Italia Sergio Mattarella sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, trong chuyến thăm tới Việt Nam từ ngày 3-6/11/2015, Tổng thống Cộng hòa Iceland Ólafur Ragnar Grímsson sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và dự lễ ký kết một số văn kiện hợp tác giữa hai nước.

 

Tổng thống Cộng hòa Iceland Ólafur Ragnar Grímsson
Tổng thống Cộng hòa Iceland Ólafur Ragnar Grímsson

 

Tổng thống Iceland cũng sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; chào xã giao Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; gặp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tp. HCM Lê Hoàng Quân.

Ông cũng dự diễn đàn "Tương lai năng lượng sạch” tại Hà Nội và Hội thảo “Xây dựng một nền kinh tế đánh bắt cá thành công-Bài học từ Iceland” tại TPHCM.

Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Iceland còn rất khiêm tốn, chỉ ở mức 6 triệu USD vào năm 2014 và 9 triệu USD vào 6 tháng đầu năm 2015.

Cũng theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, Tổng thống Italia Sergio Mattarella sẽ thăm Việt Nam từ ngày 6-8/11/2015 nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Italia trong các lĩnh vực ngoại giao, kinh tế, quốc phòng-an ninh, văn hóa, giáo dục đào tạo...tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Italia đầu tư vào Việt Nam.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Italia đến Việt Nam.

Trao đổi  thương mại giữa Việt Nam và Italia tăng nhanh đạt 4,08 tỷ USD trong năm 2014 so với 3,5 tỷ USD trong năm 2013. Đầu tư trực tiếp của Italia vào Việt Nam đạt khoảng 391.7 triệu USD, trong đó có dự án của nhiều tập đoàn lớn như Ariston và Piaggo.

Nam Hằng