Tổng Bí thư thiện cảm với cái tên Hòa Bình, Phong Phú, Tân Lạc

(Dân trí) - Chiều 14/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Ngày 15/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình.


Tổng Bí thư thăm vườn cam ở Hòa Bình.

Tổng Bí thư thăm vườn cam ở Hòa Bình.

Trong chương trình đi thăm cơ sở ở Hòa Bình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và tìm hiểu mô hình trồng cam của hộ gia đình ông Nguyễn Đức Thuỷ, khu 3, thị trấn Cao Phong (huyện Cao Phong).

Gia đình ông Thủy đang trồng 6 ha cam, mỗi năm thu được 6 tỷ đồng, trong đó trừ chi phí còn lãi được 4 tỷ đồng/năm.

Sau đó Tổng Bí thư thăm và tìm hiểu mô hình du lịch cộng đồng tại xóm Ải, xã Phong Phú (Tân Lạc); làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Tân Lạc và Đảng uỷ xã Phong Phú về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016, 4 tháng đầu năm 2017 và kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

Tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy xã Phóng Phú - ông Bùi Văn Bọt đã báo cáo tình hình kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng trong những năm qua. Xã Phong Phú đã tập trung đẩy mạnh đầu tư phát triển, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giúp cho xã luôn có sự tăng trưởng khá, hàng năm hầu hết các chỉ tiêu về kinh tế đều đạt và vượt; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu nhập bình quân đầu người đạt 26,2 triệu đồng/người/năm, tăng 12,7 triệu đồng/người/năm so với đầu nhiệm kỳ....

Tổng Bí thư thiện cảm với cái tên Hòa Bình, Phong Phú, Tân Lạc - 2


Tổng Bí thư trò chuyện thân mật với bà con địa phương.

Tổng Bí thư trò chuyện thân mật với bà con địa phương.

Sau khi nghe báo cáo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất vui mừng về những thành tựu mà xã và huyện đã đạt được trong thời gian qua. Tổng Bí thư chia sẻ rất ấn tượng với cuộc hội ngộ thú vị gồm bốn cấp trên địa bàn mà nghe cái tên đã thấy thiện cảm: Hòa Bình, Phong Phú, Tân Lạc.

Tổng Bí thư đánh giá cao việc triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương đến địa phương trong thời gian qua là rất tốt, từ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh... Đặc biệt là khối đại đoàn kết dân tộc rất tốt, từ đó dẫn đến không có đơn thư khiếu kiện để ổn định và phát triển kinh tế. Đời sống bà con ngày được nâng lên, cơ sở hạ tầng giao thông thuận lợi, nhất là giữ gìn được những nét văn hóa truyền thống.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Hòa Bình nói chung, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc nói riêng đang có nhiều mô hình làm ăn phát triển phù hợp với lợi thế của từng địa phương. Nếu như huyện Cao Phong đang phát triển cây cam thì huyện Tân Lạc là cây bưởi và du lịch cộng đồng. Riêng huyện Tân Lạc vị trí không hoàn toàn đơn giản, là nơi buôn bán ma túy trung chuyển qua đây, nhưng an ninh trật tự vẫn được giữ gìn tốt.

Để tiếp tục phát triển trong mọi lĩnh vực, Tổng Bí thư mong muốn đảng bộ, các cấp chính quyền và người dân trong tỉnh tiếp tục đổi mới cơ cấu cây trồng, vật nuôi, vận dụng sáng tạo để tiếp tục phát triển hơn nữa trên các lĩnh vực; công tác xây dựng Đảng phải trong sạch, vững mạnh, hệ thống chính trị xuyên suốt...

Đàm Quang