Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đặc phái viên Bí thư thứ nhất Đảng cộng sản Cuba

(Dân trí) - Chiều 20/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp ông Salvador Valdes Mesa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba, Đặc phái viên Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Ra-un Ca-xtơ-rô Rút sang thông báo kết quả Đại hội VII Đảng Cộng sản Cuba.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng ông Salvador Valdes Mesa sang thăm Việt Nam, nhấn mạnh chuyến thăm lần này của vị Đặc phái viên khẳng định sự tin cậy lẫn nhau giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước và mối quan hệ anh em mẫu mực, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, đoàn kết thủy chung giữa hai đảng, nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Cuba.

Tổng Bí thư nhiệt liệt chúc mừng Đảng Cộng sản Cuba đã tổ chức thành công Đại hội toàn quốc lần thứ VII, đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba đã đạt được trong quá trình cập nhật hóa mô hình kinh tế-xã hội, cũng như những thắng lợi trên lĩnh vực đối ngoại trong thời gian vừa qua. Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng rằng, những chủ trương, đường lối, quyết sách và biện pháp quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội được thông qua tại Đại hội lần này sẽ tiếp tục giải phóng mạnh mẽ lực lượng sản xuất, nâng cao năng suất và hiệu quả lao động, giúp Cuba vượt qua khó khăn, thách thức, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, bảo vệ thành công những thành quả của Cách mạng, tiếp tục những bước vững chắc trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp ông Salvador Valdés Mesa, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba, Đặc phái viên của đồng chí Raul Castro, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp ông Salvador Valdés Mesa, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba, Đặc phái viên của đồng chí Raul Castro, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định lại sự ủng hộ, tình đoàn kết trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp đấu tranh anh hùng của nhân dân Cuba anh em, cho rằng mối quan hệ thủy chung, vô tư, trong sáng này là tài sản vô giá mà hai đảng, nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Cuba cần ra sức gìn giữ, bảo vệ, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ tương lai.

Ông Salvador Valdes Mesa bày tỏ vui mừng được thăm lại Việt Nam; chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành cho đồng chí sự đón tiếp trọng thị và những tình cảm tốt đẹp; trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của đồng chí Ra-un Cát-xtơ-rô và Lãnh tụ Phi-đen Cát-xtơ-rô tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta. Ông Salvador Valdes Mesa chúc mừng Đảng ta tổ chức thành công Đại hội XII, bày tỏ tin tưởng với những Nghị quyết được thông qua tại Đại hội, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc Đổi mới; cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn dành cho Đảng, nhân dân Cuba anh em.

Ông Salvador Valdes Mesa thông báo với các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước ta về kết quả Đại hội VII Đảng Cộng sản Cuba, về những kết quả tích cực mà Cuba đã đạt được trong quá trình cập nhật hóa mô hình kinh tế-xã hội và trên lĩnh vực đối ngoại thời gian vừa qua; khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba trong việc củng cố và tăng cường mối quan hệ đặc biệt giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Cuba – Việt Nam anh em.

* Chiều cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp thân mật ông Salvador Valdes Mesa.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp ông Salvador Valdés Mesa. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp ông Salvador Valdés Mesa. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa mà Đảng và nhân dân Cuba đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến trước đây và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; khẳng định lại sự ủng hộ, tình đoàn kết chiến đấu trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp đấu tranh anh hùng của Đảng và nhân dân Cuba anh em. Đối với nhân dân Việt Nam, câu nói bất hủ của Chủ tịch Phi-đen Cát-xtơ-rô “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” luôn mang những ý nghĩa hết sức thiêng liêng và cao cả. Mối quan hệ thủy chung, vô tư, trong sáng này là tài sản vô giá mà hai đảng và nhân dân hai nước cần ra sức giữ gìn, bảo vệ, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ tương lai.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn, hai nước nỗ lực triển khai các thỏa thuận, cam kết song phương để biến các tiềm năng, thế mạnh thành các chương trình, kế hoạch và dự án cụ thể; duy trì và tăng cường trao đổi kinh nghiệm lý luận và thực tiễn nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước. Hai nước cần nỗ lực thúc đẩy và mở rộng hợp tác kinh tế song phương, thúc đẩy hợp tác đầu tư trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh, tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, hạ tầng du lịch, y tế, giáo dục, xây dựng, công nghệ sinh học, sản xuất dược phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng…

Nhân dịp này, qua ngài Đặc phái viên, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi lời chúc sức khỏe tới đồng chí Raul Castro, Lãnh tụ Fidel Castro và các vị lãnh đạo khác của Cuba; đồng thời bày tỏ tin tưởng, nhân dân Cuba anh em sẽ vượt qua mọi khó khăn và thử thách, tiếp tục giành nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa trong sự nghiệp cách mạng của mình, vì mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội phồn vinh và bền vững.

Ông Salvador Valdes Mesa bày tỏ cảm ơn tình đoàn kết, hỗ trợ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đảng và nhân dân Cuba trong giai đoạn khó khăn; đánh giá cao sự ủng hộ, giúp đỡ của Việt Nam thông qua việc giúp Cuba đảm bảo an ninh lương thực trong thời gian qua. Ông Salvador Valdes Mesa cho biết, sản xuất nông nghiệp là lĩnh vực cơ bản của nền kinh tế, Cuba đang phấn đấu từng bước giải quyết được 50% nhu cầu trong nước và tin tưởng rằng thông qua sự hỗ trợ, giúp đỡ của Việt Nam, Cuba sẽ đạt được mục tiêu này.

Ông Salvador Valdes Mesa thông báo một số nét về tình hình kinh tế-xã hội của Cuba, bày tỏ tin tưởng rằng, những kết quả đạt được trong cập nhật hóa mô hình kinh tế của Cuba sẽ là cơ hội để hai nước tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại. Cuba đánh giá cao những thành tựu trong 30 năm đổi mới của nhân dân Việt Nam, coi đây là kinh nghiệm quý báu đối với quá trình cập nhật hóa mô hình kinh tế mà Cuba đang tiến hành. Vào cuối năm nay, kỳ họp 34 Ủy ban liên chính phủ hai nước sẽ được tổ chức tại La Habana. Đây là cơ hội để hai bên tìm ra những mô hình hợp tác mới nhằm tăng cường hiệu quả quan hệ hợp tác kinh tế thương mại.

Ông Salvador Valdes Mesa tin tưởng rằng, những thành công của Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội lần thứ VII của Đảng Cộng sản Cuba sẽ mở ra cơ hội để hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, đưa quan hệ Cuba - Việt Nam lên tầm cao mới.

Nhân dịp này, ông Salvador Valdes Mesa trân trọng chuyển tới Chủ tịch nước Trần Đại Quang lời mời sang thăm chính thức Cuba của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba Raul Castro. Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ cảm ơn và vui vẻ nhận lời. Chuyến thăm sẽ được thu xếp qua đường ngoại giao.

* Cùng ngày, ông Salvador Valdes Mesa đã hội đàm với ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Trong hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình mỗi đảng, mỗi nước; về công tác chuẩn bị cho Hội thảo Lý luận lần thứ 3 giữa hai đảng, dự kiến tổ chức vào cuối năm nay tại Việt Nam; trao đổi các vấn đề hai bên cùng quan tâm. Ông Salvador Valdes Mesa cũng đã có cuộc thông báo về kết quả Đại hội VII Đảng Cộng sản Cuba với Lãnh đạo một số ban, ngành của Đảng ta. Trong thời gian ở Việt Nam, Đoàn đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt hoa tại Tượng đài anh hùng dân tộc Cuba Hô-xê Mác-ti; có cuộc làm việc với đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; thăm, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Ninh Bình.

TTXVN