Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Campuchia

(Dân trí) - Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 22/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia theo lời mời của Quốc vương Norodom Sihamoni.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Campuchia - 1

Trong thời gian chuyến thăm từ ngày 20-22/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Quốc vương Norodom Sihamoni; hội kiến Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin, Thủ tướng Chính phủ Samdech Techo Hun Sen.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm Đại Tăng thống Tep Vong và Đại Tăng thống Burkri; tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia-Việt Nam Men Som On; dâng hoa tại Đài Độc lập, Đài Tưởng niệm Cố Quốc vương Norodom Sihanouk và Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại thủ đô Phnom Penh; đi thăm tỉnh Preah Sihanouk và dự lễ khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại đây.

Qua hội đàm, hội kiến, hai bên ghi nhận chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần này là dấu mốc lịch sử quan trọng, khi hai nước cùng kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao và có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong Năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2017.

Hai bên nhất trí cho rằng kế thừa quan hệ hữu nghị gắn bó từ trong lịch sử, 50 năm qua quan hệ láng giềng tốt đẹp Việt Nam-Campuchia đã vượt qua nhiều thử thách, đạt được những thành quả toàn diện, to lớn, quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh chống kẻ thù chung, đấu tranh giành độc lập dân tộc, lật đổ chế độ diệt chủng, xây dựng và phát triển đất nước. Những thành quả đó bắt nguồn từ mối quan hệ đoàn kết gắn bó khăng khít, không thể tách rời, nương tựa vào nhau và đã trở thành tài sản chung vô giá của hai nước, là nền tảng, động lực mạnh mẽ cho sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển của mỗi nước.

Hai bên khẳng định cùng quyết tâm phát huy cao độ những thành quả đạt được trong quan hệ hai nước, nỗ lực vun đắp, thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị cao đẹp Việt Nam-Campuchia phát triển mạnh mẽ, thực chất, lâu dài.

Nhân chuyến thăm, hai bên đã ký Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Campuchia và bốn văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao quà của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng Tòa nhà làm việc của Quốc hội Campuchia, trị giá 25 triệu USD; tặng Quốc vương và Hoàng Thái hậu hai xe cứu thương và tặng tỉnh Preah Sihanouk 50 bộ máy vi tính.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Điện cảm ơn Quốc vương Campuchia

Kết thúc chuyến thăm Campuchia, rời tỉnh Preah Sihanouk xinh đẹp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi Điện cảm ơn Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni.

Toàn văn bức điện như sau:

“Rời đất nước Chùa Tháp tươi đẹp, kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia, tôi và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam xin gửi lời chào thân thiết và lời cảm ơn chân thành đến Quốc vương, Hoàng Thái hậu và các vị Lãnh đạo Nhà nước và nhân dân Campuchia anh em đã dành cho chúng tôi sự đón tiếp nồng nhiệt, trọng thị, chu đáo, thân tình, thể hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị truyền thống, láng giềng tốt đẹp Việt Nam-Campuchia.

Tôi và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam cùng Quốc vương và các vị Lãnh đạo của Vương quốc Campuchia đã có chương trình làm việc hiệu quả, thắm tình đoàn kết hữu nghị, láng giềng gần gũi. Chúng tôi tin tưởng vững chắc rằng, với những thành quả toàn diện, to lớn và quan trọng của 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước và kết quả trong chuyến thăm của chúng tôi lần này, cùng với quyết tâm của cả hai bên trong việc thực hiện có hiệu quả các tuyên bố chung và các thỏa thuận Việt Nam – Campuchia, quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước chúng ta sẽ phát triển lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chúc nhân dân Campuchia dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương, sự lãnh đạo sáng suốt của Quốc hội, Thượng viện và Chính phủ Hoàng gia Campuchia, tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp hòa hợp dân tộc, bảo vệ và xây dựng thành công nước Campuchia độc lập, hòa bình, trung lập, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Chúc mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Chúc Quốc vương và các vị Lãnh đạo của Vương quốc Campuchia dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trên cương vị đầy trọng trách của mình”.

TTXVN