Tổ chức lễ viếng cấp Nhà nước dịp Tết Nguyên đán

Ngày 30/1, VP Chính phủ đã ban hành văn bản gửi Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ TT&TT và UBND TP Hà Nội về việc tổ chức lễ viếng cấp Nhà nước nhân dịp kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập ĐCS Việt Nam và Tết Quý Tỵ.

Văn phòng Chính phủ nhất trí với kế hoạch của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh về kế hoạch tổ chức lễ viếng cấp Nhà nước nhân dịp kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Tết Nguyên đán Quý Tỵ.
 
Tổ chức lễ viếng cấp Nhà nước dịp Tết Nguyên đán
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vào thứ Năm ngày 7/2/2013 (tức ngày 27 tháng Chạp), từ 8 giờ đến 8 giờ 20 phút, đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước sẽ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sau đó tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sau đó tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ của các đoàn: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ban Chỉ đạo phối hợp hoạt động Cụm di tích lịch sử-văn hóa Ba Đình sẽ diễn ra từ 8 giờ 20 phút đến 8 giờ 40 phút cùng ngày./.

Theo TTXVN