Thường vụ Quốc hội khoá mới giới thiệu nhân sự bầu Tổng Kiểm toán nhà nước

(Dân trí) - Làm việc nhanh ngay sau khi ra mắt, UB Thường vụ Quốc hội khoá XIV thống nhất ký liền 3 văn bản đầu tiên, trình Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, 9 Chủ nhiệm UB; Tổng Thư ký Quốc hội và Tổng Kiểm toán nhà nước.


Chủ tịch Quốc hội và 4 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV. (Ảnh: HL)

Chủ tịch Quốc hội và 4 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV. (Ảnh: HL)

Cụ thể, theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, tờ trình số 01 của UB Thường vụ Quốc hội là giới thiệu các nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, 9 Chủ nhiệm UB của Quốc hội. Những người này được chọn trong danh sách 13 uỷ viên Thường vụ vừa được bầu.

Cụ thể, ông Hà Ngọc Chiến được giới thiệu để bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc. Ông Nguyễn Khắc Định được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ nhiệm UB Pháp luật. Bà Lê Thị Nga được giới thiệu để để bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm UB Tư pháp. Ông Vũ Hồng Thanh được giới thiệu để bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm UB Kinh tế.

Ông Nguyễn Đức Hải được bầu để bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm UB Tài chính Ngân sách. Ông Võ Trọng Việt - Thượng tướng - được giới thiệu để bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm UB Quốc phòng An ninh. Ông Phan Thanh Bình được giới thiệu để bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm UB Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng.

Bà Nguyễn Thuý Anh được giới thiệu để bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội. Ông Phan Xuân Dũng được giới thiệu để bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm UB Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Ông Nguyễn Văn Giàu được giới thiệu để bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm UB Đối ngoại của Quốc hội.

Tờ trình số 02 của UB Thường vụ Quốc hội khoá XIV là về giới thiệu nhân sự làm Tổng Thư ký Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trình Quốc hội xem xét bầu ông Nguyễn Hạnh Phúc vào chức vụ này.

Tờ trình số 03 là về giới thiệu nhân sự làm Tổng Kiểm toán nhà nước. Ông Hồ Đức Phớc – Tổng Kiểm toán nhà nước đương nhiệm tiếp tục được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Sau khi nghe giới thiệu, đại biểu Quốc hội trở về làm việc tại đoàn để thảo luận về 3 tờ trình. Chiều nay 22/7, Quốc hội sẽ bầu 12 nhân sự này.

P.Thảo