Thủ tướng về Khánh Hòa thăm bà con vùng tâm bão số 12

(Dân trí) - Sáng 30/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã đến huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) để thăm hỏi bà con tại huyện này bị bão số 12 gây thiệt hại nặng nề.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi bà con ven biển tỉnh Khánh Hòa bị ảnh hưởng bởi bão số 12, sáng 30/11 (Ảnh: VGP)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi bà con ven biển tỉnh Khánh Hòa bị ảnh hưởng bởi bão số 12, sáng 30/11 (Ảnh: VGP)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và động viên các thầy cô giáo tại trường THCS Văn Lang (thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh). Đây là một trong những trường học trên địa bàn huyện Vạn Ninh có nhiều cơ sở vật chất bị hư hỏng sau bão số 12. Thủ tướng cũng đã đến thăm và động viên gia đình có người thiệt mạng tại thị trấn Vạn Giã (huyện Vạn Ninh).

Ngoài ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác cũng đến thăm Trạm Y tế xã Ninh Ích (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) và trò chuyện với các cán bộ y tế tại Trạm Y tế này.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Võ Lục Phẩm, Phó Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), cho biết, đến nay bão số 12 đã khiến 19 người trên địa bàn huyện bị chết, gần 600 căn nhà bị phá hủy, hơn 14.000 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng nhẹ; hơn 13.000 lồng bè bị hư hỏng, gần như mất trắng. Theo đó, ước tính thiệt hại do bão số 12 gây ra tại huyện Vạn Ninh hơn 4.000 tỷ đồng.

Lồng bè nuôi trồng thủy sản tại huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) tan hoang sau bão số 12
Lồng bè nuôi trồng thủy sản tại huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) tan hoang sau bão số 12

Trước đó, bão số 12 đã quét qua 2 tỉnh Khánh Hòa - Phú Yên vào đầu tháng 11. Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, bão số 12 là cơn bão lớn nhất đổ bộ vào tỉnh này trong 35 năm qua. Đến nay, bão số 12 đã khiến 44 người trên địa bàn tỉnh tử vong; hơn 2.700 căn nhà bị phá hủy, hơn 114.000 nhà bị tốc mái.

Theo đó, ước tính thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra tại tỉnh Khánh Hòa khoảng 13.500 tỷ đồng.

Viết Hảo