Thủ tướng mong Hòa Bình đột phá để mở ra chương phát triển mới

(Dân trí) - Ngày 19/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình. Thủ tướng bày tỏ sự khen ngợi trước sự đổi thay của tỉnh trong những năm gần đây.


Thủ tướng làm việc với tỉnh Hòa Bình

Thủ tướng làm việc với tỉnh Hòa Bình

Tuy nhiên Thủ tướng lưu ý, xây dựng nông thôn mới phải nâng cao thu nhập cho người dân chứ không chỉ xây dựng các công trình hạ tầng, thay đổi cơ cấu kinh tế trên địa bàn, sản xuất tốt. Nếu không sẽ chỉ là thành tích mà không thiết thực.

Trong thu hút đầu tư, nhiều nhà đầu tư đã "đổ tiền" vào Hòa Bình như làm dự án sân golf, du lịch, khu công nghiệp,... nhưng tất cả mới chỉ là bước đầu. Tỉnh cần thu hút đầu tư nước ngoài mạnh mẽ hơn nữa để hướng tới tự thu, chi ngân sách.

Thủ tướng mong rằng, Hòa Bình luôn có những suy nghĩ đột phá, những biện pháp cụ thể để trở thành vùng phát triển, mở ra một chương mới. Muốn như vậy, lãnh đạo Hòa Bình cần có tư duy mới. Thủ tướng nhận định, Hòa Bình là địa phương có nhiều truyền thống văn hóa, là cái nôi của người Việt, là vùng văn hóa đặc sắc nên cần phải gìn giữ và phát triển văn hóa trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Phải có chiến lược tổng thể về quy hoạch phát triển, nhất là về kết nối nông nghiệp với đô thị, tập trung mũi nhọn rõ nét hơn, kể cả sản xuất, xây dựng nông thôn mới.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh phải có tư duy phát triển vùng Thủ đô. Trong đó phải đi sâu vào các thế mạnh của địa phương là nông nghiệp hữu cơ, công nghiệp công nghệ cao... Để làm được điều đó trước mắt cần cải tiến lại môi trường đầu tư kinh doanh, bởi chúng ta đang bị lạc hậu. Ngoài ra phải chủ trương tiết kiệm, tránh lãng phí. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh hiện nay chiếm 24%, đang cao so với cả nước. Đây là bài toán đặt ra trong Đảng bộ chính quyền tỉnh, không thể cứ "nhích từ từ" được.

Về các kiến nghị của tỉnh, Thủ tướng giao Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì với Bộ Quốc phòng, Công thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn... tháo gỡ cơ chế, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự khởi công dự án cầu Hòa Bình 3.


Thủ tướng dự lễ khởi công công trình cầu Hòa Bình 3.

Thủ tướng dự lễ khởi công công trình cầu Hòa Bình 3.

Công trình Cầu Hòa Bình 3 thuộc Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc – thành phố Hòa Bình”, được UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt vào tháng 8/2015, với tổng mức đầu tư hơn 430 tỷ đồng. Công trình có chiều dài phần cầu là hơn 530m với ba nhịp bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, bề rộng 16m.

Công trình Cầu Hòa Bình 3 thực hiện mục tiêu kết nối các khu vực dân cư tại bờ trái và bờ phải của sông Đà, cụ thể hóa mục tiêu nâng cấp thành phố Hòa Bình thành đô thị loại II vào năm 2020.

Đàm Quang