Thủ tướng gặp mặt thành viên Chính phủ các thời kỳ

(Dân trí) - Chiều 24/1, tại Hà Nội, nhân dịp Xuân Đinh Dậu 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc gặp mặt thành viên Chính phủ qua các thời kỳ.

Thủ tướng gặp mặt thành viên Chính phủ các thời kỳ - 1
Thủ tướng chủ trì cuộc gặp mặt thành viên Chính phủ các thời kỳ.
Thủ tướng chủ trì cuộc gặp mặt thành viên Chính phủ các thời kỳ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch UB Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thành viên, nguyên thành viên Chính phủ qua các thời kỳ đã tham dự.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng, cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ đã chân thành có nhiều ý kiến quý báu để góp phần xây dựng Chính phủ mới kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Điểm lại tình hình kinh tế-xã hội trong nước năm qua có nhiều khó khăn, thách thức to lớn, Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ nhiệm kỳ mới nỗ lực đoàn kết, nhất trí, vượt qua mọi khó khăn, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra. Niềm tin xã hội, niềm tin thị trường được tăng cường, thể hiện qua các mặt như số lượng doanh nghiệp đăng ký tăng nhanh, thu hút đầu tư nước ngoài tăng mạnh... Đây là cơ sở quan trọng để chúng ta đổi mới thể chế, quản lý để đạt mức tăng trưởng mạnh hơn năm 2017. Trong quá trình này, Chính phủ luôn lắng nghe hơi thở cuộc sống để phản ứng chính sách tốt hơn.

Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng, những kết quả tích cực nói trên mới chỉ là bước đầu, chặng đường phía trước còn gian nan, tình hình thế giới còn nhiều phức tạp, trong nước đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, biến đổi khí hậu... Điều đó đòi hỏi Chính phủ phải nỗ lực hơn nữa, đoàn kết, hành động quyết liệt, trách nhiệm và bản lĩnh, sáng tạo hơn nữa, thực hiện thắng lợi mọi chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội.

Thủ tướng cũng thông báo, trong dịp Tết Nguyên đán này, Chính phủ đã nỗ lực bảo đảm cân đối cung cầu, hỗ trợ gạo cho các địa phương khó khăn, chăm lo đời sống của đồng bào vùng sâu, vùng xa, các hộ gia đình chính sách, người nghèo, qua đó bảo đảm người dân mọi miền Tổ quốc đón Tết Nguyên đán vui vẻ, đầm ấm, lành mạnh.

Nhân dịp Xuân Đinh Dậu 2017, Thủ tướng chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo luôn mạnh khoẻ, đóng góp nhiều hơn nữa các kinh nghiệm quý báu cho Chính phủ nhiệm kỳ mới.

P.T