Thủ tướng đánh giá cao Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp của Đồng Tháp

(Dân trí) - Trong buổi làm việc tại tỉnh Đồng Tháp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá rất cáo Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh này. Thủ tướng lưu ý Đồng Tháp tiếp tục tập trung vào Đề án và chú ý đến thời cơ hội nhập, tình hình biến đổi khí hậu…

Ngày 12/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác Chính phủ đến làm việc tại tỉnh Đồng Tháp. Trong buổi làm việc này, vấn đề được các đại biểu, Thủ tướng quan tâm là Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp đang triển khai hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Hoan chia sẻ, tái cơ cấu nông nghiệp được tỉnh thực hiện như cuộc “dò đá qua sông” và “hợp tác, liên kết, thị trường” là linh hồn của đề án. Trong đó, ông khẳng định vai trò dẫn dắt nông nghiệp của doanh nghiệp và hợp tác xã.

Đến nay, tỉnh đã xây dựng được nhãn hiệu gạo, ký kết biên bản ghi nhớ với Tập đoàn Phát triển nông nghiệp, nông thôn Hàn Quốc thực hiện dự án hợp tác công tư trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn; xoài được tiêu thụ ở thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Newzealand, Nga; xây dựng mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị ngành hàng cá tra, Tổ hợp tác chăn nuôi vịt theo chuỗi giá trị; phát triển nghề trồng hoa kiểng gắn với tham quan du lịch v.v..

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá rất cao sự nỗ lực của Đồng Tháp trong việc thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp (ảnh: Như Ý)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá rất cao sự nỗ lực của Đồng Tháp trong việc thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp (ảnh: Như Ý)

Với những kết quả địa phương vừa đạt được, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát nhấn mạnh: Đồng Tháp là tỉnh thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp sớm nhất cả nước, từ đó khẳng định chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Đảng và Nhà nước là đúng đắn, hoàn toàn có thể thực hiện được nếu có quyết tâm và cách làm đúng.

Nhiều đại biểu đánh giá cao hướng đi của Đồng Tháp, nhất là việc lựa chọn và tập trung vào 05 ngành hàng (lúa, cá tra, hoa cảnh, xoài và vịt) để tái cơ cấu là đúng đắn và có trọng tâm, trọng điểm. Những kết quả đáng phấn khởi vừa đạt được là nhờ vào sự quyết liệt, minh bạch và đồng thuận cao của lãnh đạo tỉnh.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án, nhiều đại biểu đề nghị tỉnh Đồng Tháp nghiên cứu cơ chế thu hút đầu tư, đặc biệt là trong chế biến để nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản, nghiên cứu giảm diện tích trồng lúa để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thích ứng trong điều kiện biến đổi khí hậu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm một số gia đình thương binh, thân nhân liệt sĩ tại Đồng Tháp (ảnh: Như Ý)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm một số gia đình thương binh, thân nhân liệt sĩ tại Đồng Tháp (ảnh: Như Ý)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, tái cơ cấu nông nghiệp ở Đồng Tháp được thực hiện một cách bài bản, đồng bộ và đến nay đã có được những kết quả cụ thể, đồng thời chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn chỉnh mô hình để giới thiệu, nhân rộng trong cả nước.

Thủ tướng nhấn mạnh, Đồng Tháp có sự tiến bộ toàn diện trên các lĩnh vực, đặc biệt là công tác cải cách hành chính được đổi mới một cách thật sự, hướng đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp, việc thu hút đầu tư cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2016, tận dụng thời cơ hội nhập và biến “rủi ro” biến đổi khí hậu thành “cơ hội” để tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tăng cường xã hội hoá trong đầu tư.

Trong chuyến công tác tại Đồng Tháp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng 100 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học Nguyễn Sinh Sắc. Sau đó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đến thăm một số gia đình thương binh và thân nhân liệt sỹ trên địa bàn huyện Cao Lãnh, đến dâng hương mộ cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Nguyễn Hành