Thủ tướng: Đà Nẵng phải sửa sai với thái độ cầu thị!

(Dân trí) - Nhắn nhủ riêng với Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: “Gần đây, Đà Nẵng có những thăng trầm mà tôi không nói ra đây có lẽ ai cũng biết và không ai mong muốn. Nên ngay tại Diễn đàn này, tôi bày tỏ mong muốn Đà Nẵng tới đây sẽ có nhiều may mắn, nhiều niềm vui trở lại”.

Là thành phố chủ nhà Tuần lễ Cấp cao của Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2017, Đà Nẵng có một cơ hội tuyệt vời để quảng bá điểm đến, thu hút đầu tư, nâng cao vị thế của mình trên trường quốc tế - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu như trên tại Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng diễn ra sáng 15/10. Đây là sự kiện có ý nghĩa diễn ra tại Đà Nẵng ngay trước thềm Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 sắp diễn ra vào đầu tháng 11 tới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu tham dự Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2017
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu tham dự Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2017

Đà Nẵng đừng phụ niềm tin của dân và kỳ vọng của nhà đầu tư!

Tại Diễn đàn, Thủ tướng đánh giá cao những thành tựu, nỗ lực thu hút đầu tư của Đà Nẵng, được khẳng định qua việc cách đây 20 năm, kinh tế Đà Nẵng chỉ đạt dưới 1% quy mô toàn bộ nền kinh tế cả nước, nay đã tăng lên 1,5%; Đà Nẵng đã có 7 lần dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, và đạt nhiều giải thưởng quốc tế ấn tượng.

Một trong những mũi nhọn phát triển kinh tế Đà Nẵng là du lịch. Đà Nẵng nằm trên hành trình kết nối 3 di sản văn hóa thế giới là Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn và Cố đô Huế. Ngay ở Đà Nẵng cũng có những điểm đến hấp dẫn như danh thắng Ngũ Hành Sơn, bán đảo Sơn Trà, Bà Nà, biển Mỹ Khê, sông Hàn thơ mộng.

Với tiềm lực này, Thủ tướng đề nghị Đà Nẵng tăng cường liên kết với hai tỉnh láng giềng là Thừa Thiên Huế và Quảng Nam để tạo giá trị cộng hưởng, lan tỏa phát triển du lịch cả khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Nhắn nhủ riêng với Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: “Gần đây, Đà Nẵng có những thăng trầm mà tôi không nói ra đây có lẽ ai cũng biết và không ai mong muốn. Nên ngay tại Diễn đàn này, tôi bày tỏ mong muốn Đà Nẵng tới đây sẽ có nhiều may mắn, nhiều niềm vui trở lại”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Đà Nẵng sẽ có nhiều may mắn, nhiều niềm vui sau những thăng trầm vừa qua
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Đà Nẵng sẽ có nhiều may mắn, nhiều niềm vui sau những thăng trầm vừa qua

Theo đó, Thủ tướng chỉ đạo Đà Nẵng cần nhanh chóng khắc phục những yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thiện bộ máy. Đà Nẵng phải sửa sai với thái độ cầu thị, phát huy tinh thần dân chủ, dám nghĩ, dám làm, dám sáng tạo và dám chịu trách chứ không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm khi có những bất cập, sai sót; nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh từ cải cách hành chính công, dịch vụ công; tổ chức chu tất Tuần lễ Cấp cao APEC 2017; Khẳng định quan điểm nhất quán từ Chính phủ đến chính quyền thành phố là bảo hộ tài sản, quyền tự do kinh doanh cho doanh nghiệp trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Thủ tướng cũng nhắc nhở Đà Nẵng kiện toàn bộ máy tinh gọn, hiệu quả theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 6 vừa qua; xong cũng tránh những xáo trộn, tránh những thay đổi chính sách đột ngột, tránh tạo tâm lý e dè cho giới đầu tư, doanh nghiệp. Các cơ quan chính quyền thành phố phải đặt người dân ở vị trí trung tâm, hưởng lợi thực sự từ sự phát triển thành phố.

Trong mối quan hệ giữa chính quyền và doanh nghiệp, có sai thì lãnh đạo chính quyền thành phố phải chịu trách nhiệm, “con dại cái mang”. Đà Nẵng làm sao để không phụ niềm tin của người dân và sự kỳ vọng của nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Tân Bí thư Đà Nẵng muốn đối thoại thẳng thắn, cởi mở với nhà đầu tư

Phát biểu trước hàng ngàn đại biểu trong nước và quốc tế, trong đó có nhiều lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, ông Trương Quang Nghĩa - tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng bày tỏ: “Được chọn là nơi tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC 2017 là niềm vinh dự và tự hào của thành phố Đà Nẵng, là sự ghi nhận của lãnh đạo Chính phủ đối với sự nỗ lực và những thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tôi hy vọng chúng ta sẽ đối thoại thẳng thắn, cởi mở, trên tinh thần xây dựng trong Diễn đàn hôm nay để sau sự kiên này quý vị sẽ biết đến Đà Nẵng là một địa điểm đầu tư nhiều triển vọng, một nơi lý tưởng để sống, làm việc và thư giãn ở Việt Nam”.

Tân Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa: Đà Nẵng là một nơi lý tưởng để sống, làm việc và thư giãn
Tân Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa: Đà Nẵng là một nơi lý tưởng để sống, làm việc và thư giãn

Ông Trương Quang Nghĩa chia sẻ, Chính quyền thành phố Đà Nẵng luôn coi trọng và đánh giá cao vai trò của các doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Trong những năm qua, Đà Nẵng đã đi tiên phong trong phát triển cơ sở hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính, đào tạo nguồn nhân lực.

Được sự hỗ trợ của Trung ương, sự ủng hộ và đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đã chủ động nắm bắt thời cơ, triển khai nhiều giải pháp đột phá, duy trì nhịp độ tăng trưởng kinh tế ổn định, trật tự xã hội, phát triển hạ tầng đô thị hiện đại, cải thiện môi trường đầu tư, làm tốt vai trò hạt nhân tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Tâm An