“Thêm 1 lần tôi ấn tượng đến ngạc nhiên vì sự phát triển của TPHCM”

(Dân trí) - Đó là lời chia sẻ của Tổng thống Ireland Michael D.Higgins tại buổi chào xã giao với Chủ tịch UBND TPHCM trong chuyến thăm và làm việc đến TPHCM.

Giữa trưa nay 11/11, Tổng thống Ireland Michael D.Higgins đã tham dự lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa các đối tác Ireland và Việt Nam tại khách sạn Caravelle. Đây là 1 phần trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam nói chung, TPHCM và một số địa phương khác nói riêng của Tổng thống Michael D.Higgins cùng phu nhân và phái đoàn quan chức cấp cao Ireland, theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang (từ ngày 5 đến 14/11).

Tổng thống Michael D.Higgins cùng phu nhân và phái đoàn quan chức cấp cao Ireland đang có chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam.
Tổng thống Michael D.Higgins cùng phu nhân và phái đoàn quan chức cấp cao Ireland đang có chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam.

Trước đó sáng cùng ngày, tại Hội trường Thống Nhất TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã có buổi tiếp xã giao Tổng thống Ireland Michael D.Higgins. Chủ tịch UBND thành phố cám ơn và khẳng định chuyến thăm của Tổng thống đến Việt Nam và TPHCM có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh 2 nước đang kỷ niệm 20 năm xác lập quan hệ ngoại giao (1996 – 2016).

Ngày 11/11, Tổng thống Michael D.Higgins đã bắt đầu những hoạt động trong chuyến thăm và làm việc tại TPHCM.
Ngày 11/11, Tổng thống Michael D.Higgins đã bắt đầu những hoạt động trong chuyến thăm và làm việc tại TPHCM.
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã có buổi tiếp xã giao Tổng thống Ireland tại Hội trường Thống Nhất.
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã có buổi tiếp xã giao Tổng thống Ireland tại Hội trường Thống Nhất.

“Chuyến thăm của Tổng thống sẽ làm tăng mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ireland ngày càng phát triển mạnh mẽ. TPHCM mong muốn và tin tưởng sau chuyến thăm này, các doanh nghiệp Ireland sẽ đến tìm cơ hội đầu tư, mở rộng đầu tư nhiều hơn nữa, đặc biệt là những lĩnh vực Ireland đang có thế mạnh”, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong chia sẻ.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tiếp Tổng thống Michael D.Higgins và phái đoàn quan chức cấp cao Ireland.
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tiếp Tổng thống Michael D.Higgins và phái đoàn quan chức cấp cao Ireland.

Tổng thống Ireland Michael D.Higgins cũng bày tỏ sự vui mừng, niềm vinh dự được đến thăm, làm việc tại Việt Nam; được các vị Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đón tiếp trọng thị và khẳng định đã gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp.

“Năm 1997, lần đầu tiên tôi đến thăm TPHCM với tư cách cá nhân. Lúc đó tôi đã có ấn tượng với thành phố này vì những đổi thay, phát triển so với những gì tôi nghe trước đó về 1 đất nước từng trãi qua chiến tranh. Hôm nay, sau gần 20 năm, trở lại TPHCM với tư cách 1 nguyên thủ quốc gia, những gì tôi được chứng kiến, được cảm nhận, 1 lần nữa khiến cho tôi ngạc nhiên, ấn tượng trước sự đổi thay, phát triển tốt đẹp của thành phố lớn nhất nước Việt Nam này”, Tổng thống Ireland bày tỏ.

Tổng thống Ireland bày tỏ sự ấn tượng đến ngạc nhiên vì sự phát triển của TPHCM.
Tổng thống Ireland bày tỏ sự ấn tượng đến ngạc nhiên vì sự phát triển của TPHCM.

Tổng thống Michael D.Higgins so sánh người dân Việt Nam cũng giống như người dân đất nước Ireland vì những nỗ lực trong lao động, học tập và đạt được những thành quả lớn lao trong công cuộc bảo vệ, xây dựng đất nước.

Dự kiến trong chuyến thăm tại TPHCM, Tổng thống cùng đoàn quan chức cấp cao Ireland sẽ dự tiệc chiêu đãi do Đại sứ quán Ireland tổ chức; thăm Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ…

Trước đó, sau những ngày thăm, làm việc tại Hà Nội, Tổng thống Michael D.Higgins dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Ireland đã đến Quảng Trị, thăm trung tâm trưng bày hoạt động rà phá bom mìn cũng như trực tiếp đến thăm hiện trường rà phá bom mìn do Tổ chức RENEW thực hiện tại xã Hải Thái, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Từ năm 2007, Ireland đã hợp tác với tỉnh Quảng Trị thông qua các khoản hỗ trợ phát triển. Các dự án do Chính phủ Ireland hỗ trợ tập trung vào lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn (thông qua dự án MAG và RENEW), hỗ trợ các xã vùng đặc biệt khó khăn, hỗ trợ phòng chống giảm nhẹ thiên tai và biến đổi khí hậu. Tổng kinh phí tài trợ của Ireland danh cho tỉnh Quảng Trị thời gian qua là gần 60 tỉ đồng.

Đăng Lê